Pháp triệu hồi đại sứ tại Syria do bạo lực leo thang

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 16/11 cho biết nước này đã triệu hồi Đại sứ tại Syria sau khi bạo lực leo thang và đang hợp tác với Liên đoàn Arập (AL) soạn thảo một dự thảo nghị quyết mới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ).

Phát biểu trước các nghị sĩ, Ngoại trưởng Juppe nói: "Vòng xoáy bạo lực mới đang diễn ra và đã dẫn tới việc đóng cửa các phái bộ ở Aleppo và Latakia cũng như việc triệu hồi Đại sứ tại Syria về Paris."

Trong một diễn biến khác cùng ngày, diễn đàn hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ-Liên đoàn Arập (AL) diễn ra tại thủ đô Rabat (Morocco) đã ra một thông cáo kêu gọi tiến hành các "biện pháp khẩn cấp" để bảo vệ dân thường Syria khỏi hành động đàn áp bạo lực của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad song cũng "phản đối mọi can thiệp của nước ngoài tại Syria."

Các bộ trưởng cũng "nhấn mạnh tới tầm quan trọng của ổn định và thống nhất tại Syria và sự cần phiết phải tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng mà không có sự can thiệp từ bên ngoài."

Diễn đàn hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ-Liên đoàn Arập (AL) diễn ra ngay trước cuộc họp của AL về cuộc khủng hoảng tại Syria, cũng diễn ra ở Rabat, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu chính quyền của Tổng thống Assad mất khả năng kiểm soát quyền lực khi các bĩnh sĩ đào ngũ đã tấn công một căn cứ quân sự gần thủ đô Damas./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/phap-trieu-hoi-dai-su-tai-syria-do-bao-luc-leo-thang/201111/113580.vnplus