Pháp trục xuất gia đình đánh đập và cạo đầu con gái

Một gia đình người Bosnia bị trục xuất khỏi Pháp vì hành vi đánh đập và cạo đầu con gái ở tuổi vị thành niên. Gia đình này phản đối cô kết hôn với một thanh niên người Serbia.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết 5 thành viên trong gia đình ở thành phố Besancon, phía đông nước Pháp, đã bị trục xuất đến Sarajevo, thủ đô của Bosnia vào sáng 24/10.

"Đây là hậu quả của hành vi không thể chấp nhận của gia đình này. Các thành viên trong nhà đã đánh đập và cạo đầu chính người thân của họ chỉ vì cô bé đang có quan hệ tình cảm với một thanh niên Serbia theo tôn giáo khác", Bộ Nội vụ Pháp nói, theo Reuters.

 Cô gái 17 tuổi người Bosnia theo đạo Hồi bị gia đình bạo hành vì muốn kết hôn với bạn trai người Serbia theo đạo Cơ đốc. Ảnh minh họa: Getty.

Cô gái 17 tuổi người Bosnia theo đạo Hồi bị gia đình bạo hành vì muốn kết hôn với bạn trai người Serbia theo đạo Cơ đốc. Ảnh minh họa: Getty.

Cơ quan này cho biết cô con gái sẽ được các cơ quan dịch vụ xã hội chăm sóc, đồng thời được hưởng quyền cư trú tại Pháp cho đến tuổi trưởng thành.

Nhân viên trạm thu phí bị chính trị gia đánh đập vì mở rào chắn chậm Nhân viên tại trạm thu phí Jagdalpur, Ấn Độ đã mở thanh chắn chậm khiến ôtô đâm vào. Acharya, một chính trị gia đã tấn công nhân viên trong phòng điều khiển vì sự chậm trễ.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phap-truc-xuat-gia-dinh-danh-dap-va-cao-dau-con-gai-post1145606.html