Pháp 'trúng đậm' hợp đồng bán siêu pháo CAESAR, có phải Việt Nam?

Từ nay tới năm 2028, theo kế hoạch Pháp sẽ sản xuất 259 cỗ pháo tự hành CAESAR thế hệ mới cho một loạt các khách hàng trên khắp thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam từng đề đạt ý đồ mua loại pháo này.

Công ty Nexter Systems (Pháp) vừa tiết lộ giới truyền thông về thông tin "nóng hổi", theo đó trong giai đoạn 2018-2028, nhà máy này sẽ thực hiện hợp đồng rất lớn cung cấp hàng trăm khẩu pháo tự hành CAESAR 155mm/52 cho một loạt các quốc gia trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Wikipedia

Công ty Nexter Systems (Pháp) vừa tiết lộ giới truyền thông về thông tin "nóng hổi", theo đó trong giai đoạn 2018-2028, nhà máy này sẽ thực hiện hợp đồng rất lớn cung cấp hàng trăm khẩu pháo tự hành CAESAR 155mm/52 cho một loạt các quốc gia trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Wikipedia

Cụ thể, Nexter sẽ thực hiện kế hoạch sản xuất hai phiên bản pháo CAESAR theo yêu cầu của khách hàng: 147 khẩu pháo "tiêu chuẩn" CAESAR trên khung gầm bánh lốp 6x6 bánh và 112 khẩu CAESAR trên khung gầm bánh lốp 8x8 bánh. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong đó, vói hợp đồng cung cấp CAESAR 6x6 bánh, 18 khẩu được cung cấp cho Indonesia, 32 khẩu được chuyển cho Quân đội Pháp, 97 khẩu còn lại thuộc về Ả Rập Xê-út (10 khẩu đã được chuyển giao vào tháng 10/2018). Nguồn ảnh: Wikipedia

Về hợp đồng CAESAR trên khung gầm xe Tatra T815 8x8 bánh, khách hàng đầu tiên là Đan Mạch mua 15 khẩu, dự kiến giao năm 2019-2020, 97 khẩu còn lại theo kế hoạch là vào năm 2022-2024 thì chưa rõ đơn vị mua hàng. Nguồn ảnh: Wikipedia

Không loại trừ khả năng vị khách hàng giấu tên đó là nằm ở khu vực Đông Nam Á. Đáng lưu ý, cách đây vài năm Việt Nam đã từng có kế hoạch lớn mua pháo CAESAR nhưng sau đó “bặt vô âm tín”. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nhìn chung, CAESAR là sự bổ sung phù hợp cho lực lượng pháo binh Việt Nam. Với tính cơ động cao, tầm bắn xa, khả năng tác chiến thông minh, chính xác cao, CAESAR hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu chiến đấu ở địa hình của Việt Nam hiện nay. Nguồn ảnh: Wikipedia

CAESAR là hệ thống lựu pháo tự hành hạng nặng do GIAT Industries thiết kế từ đầu những năm 1990 cho quân đội Pháp. Trong lịch sử tham chiến, nó từng được sử dụng ở Afghanistan năm 2001, xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan năm 2008 hay trận Mosul (Iraq) năm 2016. Nguồn ảnh: Wikipedia

Khẩu pháo tự hành nặng tới 17,7 tấn (khung gầm 6x6 bánh) hoặc lên tới 28-30 tấn (khung gầm 8x8 bánh), trang bị khẩu pháo nòng dài 155mm/L52 với hệ thống nạp đạn bán tự động cho phép đạt tốc độ bắn 4-6 phát/phút. Nguồn ảnh: Wikipedia

CAESAR có thể bắn nhiều loại đạn 155mm gồm: đạn có trợ lực tăng tầm lắp đầu nổ phá mảnh (tầm bắn 42km); đạn chống tăng kiểu bom mẹ - con; đạn khói; đạn chiếu sáng... với tầm bắn khoảng 34km. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đáng chú ý, pháo còn được trang bị đạn chống tăng có dẫn đường thông minh Bonus cho phép tiêu diệt các xe tăng chủ lực thế hệ mới nhất. Nguồn ảnh: Wikipedia

Việc vận hành khẩu pháo chỉ cần 6 người gồm cả lái xe, trên xe pháo tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính FAST-Hit, radar đo sơ tốc đạn; hệ thống định vị để tính toán phần tử bắn nhanh nhất. Nguồn ảnh: Wikipedia

Pháo đặt trên khung gầm xe bánh lốp 6x6 bánh (hoặc 8x8 bánh) Mercedes hay Renault Sherpa tùy yêu cầu của khách hàng. Cabin xe được bọc thép và có thể gắn thêm đại liên 12,7mm trên nóc để tự vệ khi cần. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mời độc giả xem video pháo tự hành CAESAR trên khung gầm 8x8 bánh. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phap-trung-dam-hop-dong-ban-sieu-phao-caesar-co-phai-viet-nam-1214174.html