Pháp truy tố 13 đối tượng trong đường dây buôn người Việt sang châu Âu

Cơ quan pháp luật Pháp ngày 30/5 đã đưa ra cáo buộc đối với 13 nghi phạm liên quan tới vụ 39 người Việt tử nạn trong xe container hồi tháng 10 năm ngoái.

Hãng tin Urdupoint ngày 30/5 cho biết, các đối tượng trên bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan tới buôn người trái phép có tổ chức, hỗ trợ và tham gia vào đường dây tội phạm. Đồng thời, sáu kẻ trong số đó bị cáo buộc thêm tội danh giết người.

Chiếc xe container chở 39 người xấu số. Ảnh: AP

Chiếc xe container chở 39 người xấu số. Ảnh: AP

Cụ thể, các nghi phạm trên bị tình nghi có liên quan tới việc buôn lậu người trái phép, chủ yếu là người gốc Việt qua các nước Bỉ và Pháp để từ đó có thể vượt qua Eo biển Manche tới Anh trong “điều kiện giao thông đe dọa tới tính mạng”. Và đường dây này đã vận chuyển hàng chục người nhập cư sang Anh mỗi ngày trong nhiều tháng.

Trước đó, lực lượng cảnh sát Pháp và Bỉ hôm 27/5 đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây buôn người trái phép có liên quan tới vụ việc 39 công dân Việt Nam tử nạn trong thùng xe container hồi tháng 10/2019 tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh.

Các cơ quan chức năng Anh hồi tháng 2/2020 công bố nguyên nhân tử vong của những người trên là do trong container quá nóng và thiếu không khí.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/phap-buoc-toi-13-ke-trong-duong-day-buon-nguoi-viet-sang-chau-au-645214.html