Pháp truy tố 5 binh sĩ vụ tai nạn người di cư ở eo biển Manche năm 2021

Các thẩm phán Pháp đã buộc tội 5 binh sĩ vì liên quan đến cái chết của những người di cư cố gắng vượt eo biển Manche trên một chiếc thuyền nhỏ vào tháng 11 năm 2021.

Vụ chìm thuyền là thảm họa tồi tệ nhất được ghi nhận liên quan đến người di cư ở vùng biển hẹp ngăn cách Anh với lục địa châu Âu. 9 người đã bị giam giữ trong cuộc điều tra về thảm kịch, nhưng chỉ có 5 người bị buộc tội chính thức. Những người bị buộc tội bao gồm 3 phụ nữ và 2 nam giới đang làm nhiệm vụ tại trung tâm cứu hộ Channel vào thời điểm đó. Trong số những người bị giam giữ, một số binh sĩ thuộc cơ quan cứu hộ Pháp Cross Gris Nez, phụ trách cứu hộ ở eo biển Manche. Tòa án Paris phụ trách cuộc điều tra chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Thực hiện : Kiều Oanh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phap-truy-to-5-binh-si-vu-tai-nan-nguoi-di-cu-o-eo-bien-manche-nam-2021