Pháp tưởng niệm 2 năm loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris

Pháp ngày 13/11 kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris làm 130 người thiệt mạng và 413 người bị thương.

Nhiều người dân Pháp đã đổ về các khu vực xảy ra loạt vụ tấn công 2 năm trước để tưởng nhớ các nạn nhân. Địa điểm tập trung đông người đến đặt hoa, thắp nến nhiều nhất phải kể đến nhà hát Bataclan - nơi đã diễn ra vụ xả súng đẫm máu kinh hoàng.

Tổng thống Pháp Macron và nữ Thị trưởng Paris Anne Hildago dự lễ tưởng niệm. Ảnh: EPA

Nhiều người dân Paris và khách du lịch khi qua đây đều dừng lại dành một phút yên lặng để tưởng nhớ các nạn nhân. Không ít người đã không cầm được những giọt nước mắt.

Một số người dân Pháp nói: “Tôi đến đây để tưởng nhớ những người đã khuất và những người đã bị thương trong loạt vụ tấn công ở Paris. Tôi muốn nói với họ rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ”.

“Hai năm đã trôi qua song với tôi, tôi vẫn nhớ ngày kinh hoàng đó. Chúng tôi đến đây để nói với gia đình các nạn nhân rằng chúng tôi luôn bên họ. Chúng tôi lên án tội ác, những kẻ giết người”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phu nhân Brigitte, cùng nhiều quan chức Pháp hôm qua cũng đã tham dự buổi lễ tưởng niệm tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris như: quán cà phê, nhà hàng, phòng hòa nhạc Bataclan tại quận 11.

Tại đây, giới chức Pháp đã dành một phút mặc niệm, lắng nghe tên các nạn nhân được xướng lên tại buổi lễ trước khi đặt hoa để tưởng nhớ những người đã khuất.

Tổng thống Pháp dù không có bài diễn văn chính thức, song ông đã dành thời gian tại đây để an ủi, vỗ về những người thân của các nạn nhân và lắng nghe họ nói về người thân đã mất của mình.

An ninh đã được thắt chặt tại các địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm. Đúng vào đêm ngày 13/11/2015, tại thủ đô Paris đã xảy ra đồng loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại 6 địa điểm, gồm nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France và nhiều cửa hàng, quán cà phê ở các con phố của thủ đô Paris làm 130 người thiệt mạng và 413 người bị thương.

Tròn 2 năm kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris, cuộc điều tra của ngành tư pháp Pháp nhằm đưa các đối tượng tình nghi liên quan ra trước vành móng ngựa đến nay vẫn rơi vào bế tắc.

Nghi phạm duy nhất còn sống là Salah Abdeslam, một công dân Pháp gốc Morocco, 28 tuổi, được cho là một trong những kẻ chủ mưu gây ra các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris. Salah Abdeslam nằm trong diện điều tra chính thức và hiện bị giam giữ ở thủ đô Paris.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, đối tượng này luôn giữ im lặng và hiện y cũng không có luật sư. Điều này đã gây trở ngại cho quá trình điều tra. Cơ quan chống khủng bố của Pháp cho rằng phải mất nhiều thời gian mới có thể đi đến kết luận cuối cùng về loạt vụ khủng bố diễn ra tại Paris./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm TinTổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/phap-tuong-niem-2-nam-loat-vu-tan-cong-khung-bo-dam-mau-o-paris-695445.vov