Pháp ủng hộ Việt Nam sớm ký kết EVFTA

Sáng 2-4, tại thủ đô Paris, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe. Theo TTXVN, tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam rất coi trọng hợp tác với Pháp tại châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, chuyến thăm này đã trao đổi với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Pháp về việc Nghị viện Pháp ủng hộ Việt Nam trong thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Về EVFTA, Thủ tướng Edouard Philippe khẳng định Pháp luôn ủng hộ Việt Nam và mong muốn hiệp định này sẽ sớm được ký kết, phê chuẩn. Thủ tướng Edouard Philippe cho rằng Việt Nam hiện nay có quan hệ hợp tác tốt trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Việc lựa chọn thành phố Toulouse không phải là sự ngẫu nhiên mà vì đây là cái nôi của những công nghệ về hàng không và vũ trụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Pháp Edouard Philippe

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Pháp Edouard Philippe

Ngoài ra, Việt Nam có mối quan tâm đặc biệt đến các hoạt động trong lĩnh vực vệ tinh. Doanh nghiệp Pháp có công nghệ, kinh nghiệm có thể hợp tác với Việt Nam về những dự án trong lĩnh vực này. Thủ tướng Pháp cho rằng dự án hợp tác với Pháp xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 3 tại Hà Nội đang phát triển tốt đẹp và năm 2019, dự án bước vào giai đoạn quan trọng.

Liên quan đến EVFTA, trong cuộc hội kiến chiều cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérand Larcher khẳng định sự ủng hộ của Thượng viện Pháp đối với Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Pháp khẳng định chủ trương, tinh thần chung của EU là đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ ngoại giao và thương mại. Ông Gérand Larcher cam kết sẽ cố gắng có tiếng nói thúc đẩy hơn nữa vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các gian trưng bày sản phẩm,
ẩm thực của các địa phương Việt Nam Ảnh: TTXVN

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Pháp Richard Ferrand ngày 1-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Pháp ủng hộ việc sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của EU đối với thủy sản Việt Nam; đồng thời cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EU trong vấn đề này. Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi) nhằm phù hợp với pháp luật quốc tế về bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Luật này có hiệu lực từ 1-1-2019.

Trao đổi về vấn đề biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và đánh giá cao lập trường của Pháp trong việc duy trì tự do hàng hải và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế; đề nghị Pháp có tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề biển Đông tại các diễn đàn đa phương và trong trao đổi song phương với các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương…

Chiều cùng ngày, tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp và chủ trì lễ bế mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/phap-ung-ho-viet-nam-som-ky-ket-evfta-67030.html