Pháp ưu tiên khôi phục sức mua trong dự luật ngân sách năm 2019

Dự luật ngân sách năm 2019 nêu bật một con số đáng chú ý là giảm 6 tỷ euro tiền thuế và đóng góp xã hội năm 2019 đối với các hộ gia đình nhằm khôi phục sức mua.

Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire (phải) và Bộ trưởng Ngân sách công Gérald Darmanin. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Pháp ngày 24/9 đã công bố Dự luật ngân sách năm 2019 trong đó ưu tiên hàng đầu việc khôi phục sức mua.

Dự luật do Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire và Bộ trưởng Ngân sách công Gérald Darmanin trình bày nêu bật một con số đáng chú ý là giảm 6 tỷ euro tiền thuế và đóng góp xã hội năm 2019 đối với các hộ gia đình nhằm khôi phục sức mua.

Dự luật trên quy định tiền thuế áp vào các hộ gia đình sẽ giảm 2 tỷ euro nhờ các biện pháp như xóa bỏ 1/3 thuế nhà ở cho 80% hộ gia đình và miễn đóng góp xã hội đối với những giờ làm việc thêm. Các khoản đóng góp an sinh xã hội của người lao động sẽ giảm 4 tỷ euro.

Các doanh nghiệp cũng không bị "bỏ rơi." Nhiều biện pháp khác nhau như giảm thuế doanh nghiệp và các thuế xã hội sẽ được áp dụng, nhằm làm giảm gánh nặng cho giới chủ đến 3,5 tỷ euro.

Giới chuyên gia dự đoán rằng, chi tiêu tài chính công (Nhà nước, an sinh xã hội và chính quyền địa phương) sẽ dừng ở mức 1,9% GDP vào năm 2019, thay vì 2,6% năm 2018. Thâm hụt ngân sách được dự báo là 2,8% GDP, thấp hơn một chút so với mức trần 3% theo yêu cầu của các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, các khoản tiết kiệm từ việc tái cấu trúc các cơ quan công quyền vẫn ở mức tối thiểu.

Chính phủ sẽ chỉ giảm 4.500 biên chế công chức trong năm 2019, sau khi đã giảm 1.600 vị trí vào năm 2018. Con số này còn xa mới đạt mục tiêu 50.000 biên chế từ nay đến cuối nhiệm kỳ năm năm 2017-2022 của Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo bà Amélie de Montchalin, người đứng đầu nhóm nghị sỹ đảng Nền Cộng hòa tiến bước LaREM tại Ủy ban tài chính Hạ viện, chính phủ đã công bố cải cách tư pháp, tài chính, y tế... "nhưng tất cả cần có thời gian."

Chính phủ dự kiến giảm 10.000 biên chế vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu, trong hai năm tiếp theo, 17.000 vị trí công chức sẽ phải được tinh giảm mỗi năm./.

Linh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-uu-tien-khoi-phuc-suc-mua-trong-du-luat-ngan-sach-nam-2019/526314.vnp