Pháp và Hàn Quốc tăng cường quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 16/10 đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hơp tác song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe . Ảnh: koreaherald.com

Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong buổi làm việc giữa ông Moon Jae-in và ông Philippe tại Paris, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao những lợi ích của các dự án kinh tế chung, như việc triển khai mô hình tàu TGV của Pháp tại Hàn Quốc những năm 1990 hoặc phát triển vệ tinh chung trong những năm 2000. Hai bên thống nhất mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là thương mại và đầu tư. Tổng thống Moon Jae-in đặc biệt bày tỏ hy vọng tăng cường thương mại giữa hai quốc gia. Ông đề nghị Pháp đảm bảo rằng các biện pháp tự vệ của Liên minh châu Âu (EU) đối với ngành thép sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến quan hệ thương mại cùng có lợi giữa Hàn Quốc và Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để khuyến khích giao thông giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng số chuyến bay thẳng, ngoài 23 chuyến bay thẳng mỗi tuần hiện nay.

Tổng thống Moon Jae-in đến Italia vào tối 16/10, kết thúc chuyến thăm Pháp kéo dài 4 ngày. Trước đó ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-va-han-quoc-tang-cuong-quan-he-song-phuong-20181017064710054.htm