Pháp và Maroc hàn gắn quan hệ sau mâu thuẫn về vấn đề thị thực

Phát biểu tại thủ đô Rabat của Maroc với người đồng cấp nước chủ nhà Nasser Bourita, Ngoại trưởng Pháp Colonna cho biết đã đến lúc hai nước cùng nhau viết lên một trang mới trong quan hệ song phương.

Pháp và Maroc tuyên bố đang hàn gắn quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng về vấn đề thị thực. (Nguồn: Atalayar)

Pháp và Maroc tuyên bố đang hàn gắn quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng về vấn đề thị thực. (Nguồn: Atalayar)

Ngày 16/12, Pháp và Maroc tuyên bố đang hàn gắn quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng về vấn đề thị thực.

Tuyên bố đồng thời cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến thăm Vương quốc Bắc Phi này vào đầu năm 2023.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm Maroc của Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna.

Phát biểu tại thủ đô Rabat của Maroc với người đồng cấp nước chủ nhà Nasser Bourita, Ngoại trưởng Pháp Colonna cho biết đã đến lúc hai nước cùng nhau viết lên một trang mới trong quan hệ song phương.

Ngoài ra, bà Colonna cũng đề cập đến quan điểm của Pháp đối với các vấn đề nhức nhối ở Tây Sahara, nơi Maroc coi là một phần lãnh thổ nhưng đang vướng các hoạt động đấu tranh của phong trào Polisario được quốc gia láng giềng Algeria hậu thuẫn.

Từ tháng 9/2021, quan hệ giữa Pháp và Maroc rơi vào căng thẳng sau khi Paris giảm một nửa hạn ngạch thị thực đối với người Maroc để trả đũa việc Vương quốc này từ chối tiếp nhận những công dân di cư bất hợp pháp sang Pháp.

Tuy nhiên, hai nước đã nối lại "hợp tác lãnh sự đầy đủ" từ ngày 12/12. Tiếp đó, tối 14/12, Tổng thống Macron và Quốc vương Mohammed VI của Maroc đã có cuộc điện đàm sau trận bán kết World Cup đầy kịch tính giữa hai quốc gia ở Qatar mà Pháp đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0./.

Nguyễn Tú (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-va-maroc-han-gan-quan-he-sau-mau-thuan-ve-van-de-thi-thuc/836386.vnp