Phạt 15 triệu đồng vụ xe khách húc tung barie chắn tàu

Công an huyện Hà Trung quyết định xử phạt hành chính 12 triệu đồng đối với tài xế và 3 triệu đồng với chủ xe vụ húc tung barie đường sắt.

Căn cứ tài liệu thu thập điều tra, Công an huyện Hà Trung đã ra quyết định xử phạt 12 triệu đồng đối với tài xế Lê Văn Phi (sinh năm 1974, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) về 2 lỗi “không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” và “không có giấy phép lái xe”. Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Phi đang bị treo bằng lái.

Hành khách hoảng loạn chui ra từ cửa kính bị đâm vỡ.

Hành khách hoảng loạn chui ra từ cửa kính bị đâm vỡ.

Phạt 3 triệu đồng đối với ông Bùi Khắc Nhâm (xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) là chủ xe khách BKS 36B-022.97 với lỗi “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển”.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin, Vào lúc 12h31', ngày 19/8, tại cung chắn Đò Lèn, nơi đường ngang Km151+590 giao cắt giữa tuyến QL217 và QL1A (đoạn qua địa phận huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã xảy ra việc xe ô tô khách đâm vào gác chắn đường sắt.

Lái xe Lê Văn Phi đang cúi xuống nghe điện thoại, thì phát hiện xe khách phía trước giảm tốc độ dừng đột ngột, nên đã đánh lái đâm vào gác chắn đường sắt, lao lên đường ray trong lúc tàu sắp đến.

Hậu quả, cần chắn barie đâm xuyên kính trước xe khách và bị gãy. Đoàn tàu hỏa cũng được nhân viên đường sắt phát tín hiệu cho dừng cách hiện trường 70m. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Clip ghi lại hiện trường vụ xe khách húc tung barie đường sắt tại Hà Trung, Thanh Hóa

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/phat-15-trieu-dong-vu-xe-khach-huc-tung-barie-chan-tau-d76146.html