Phạt 20 triệu đồng vì tội Cố ý làm hư hỏng tài sản

Chiều 20/11, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Thị Anh Thúy vì tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Theo đó, TAND TP Biên Hòa quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hồ Thị Anh Thúy (sinh năm 1975, ngụ đường Hưng Đạo Vương, khu phố 4, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa) vì tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 1, Điều 178 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 17h ngày 18/3/2019, Hồ Thị Anh Thúy sau khi dọn dẹp rác trên mái tôn nhà mình, phát hiện camera và kính lồi của bà Liêu Thị Long Xuyên (ngụ đường Hưng Đạo Vương, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa) có qua ranh nhà mình và đầu camera chĩa vào phòng ngủ, Hồ Thì Anh Thúy tức giận đã dùng gậy tre dài 1,5m đập nhiều lần vào đầu camera, kính lồi, chuông báo động làm vỡ và rơi xuống mái tôn.

Khoảng 18h56 phút ngày 18/3/2019, Hồ Thị Anh Thúy nghe tiếng động trên mái tôn nên trèo lên xem thì thấy tấm tôn bằng sắt ngang ranh giới của hai nhà bị thủng. Qua lỗ thủng, Hồ Thị Anh Thúy thấy trong nhà bà Xuyên có một chiếc búa đinh và kìm bỏ sát cửa sổ nên Thúy thò tay vào lấy, mục đích làm bằng chứng giao nộp cho cơ quan công an.

Ngay lúc đó, cháu Bành Kim Đạt (con trai bà Xuyên- PV) dùng súng đồ chơi bắn đạn bằng hạt thạch nở vào mắt khiến Thúy choáng váng nhưng Thúy vẫn lấy được cây búa. Sau đó, Thúy đi xuống mái tôn thì bị cháu Đạt lấy gạch, đá và chén ném, do tức giận Thúy đã cầm búa lấy ở nhà bà Xuyên đập vỡ 6 tấm kính cửa sổ và đập liên tiếp vào mặt ngoài cửa cuốn nhà bà Xuyên.

Phiên tòa chiều ngày 20/11

Phiên tòa chiều ngày 20/11

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Xuyên đã trình báo Công an phường Thanh Bình, TP Biên Hòa đến lập biên bản. Tổng thiệt hại tài sản do Thúy gây ra được xác định là hơn 5,8 triệu đồng. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Hồ Thị Anh Thúy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó như Công lý và xã hội đã thông tin về sự việc gia đình bà Xuyên thường xuyên bị nhóm người trong đó có Hồ Thị Anh Thúy hành hung, đập phá tài sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và kinh doanh của gia đình bà Xuyên. Cụ thể, ngày 02/09/2018, Nguyễn Xuân Hải cùng khoảng 10 người đã đứng trước quán của chị Xuyên chửi bới khách hàng sau đó nhóm người này xông vào phá hoại tài sản, đánh cháu Bành Đại Thành (con trai chị Xuyên – PV) và cháu Trương Thị Dân (cháu chị Xuyên – PV);

Ngày 19/09/2018, Hồ Thị Anh Thúy cùng Nguyễn Xuân Hải (bà Thúy và ông Hải là vợ chồng hợp pháp – PV) đã ngang nhiên xông vào quán gây sự, chửi bới, dùng tuýp sắt đánh cháu Bành Đại Thành (sinh năm 2000, con chị Xuyên – PV) và anh Lê Quang Chí Hiếu (sinh năm 1995, cháu chị Xuyên – PV). Vụ việc khiến cháu Đạt bị thương, anh Hiếu bị gãy tay. Ngày 27/02/2019, Hồ Thị Anh Thúy tiếp tục chửi bới, phá hoại đường ống nước.

Bà Xuyên cho biết, ngày 09/03/2018 và 10/03/2019, Nguyễn Xuân Hải đã thuê 2 thanh niên lạ mặt cầm dao và mã tấu đến quán bún đậu Long Xuyên của gia đình, dùng hung khí chém vào bàn ăn của khách, sau đó đập vỡ camera.

Ngày 14/03/2019, xuất hiện một nhóm người phía công ty của Nguyễn Xuân Hải sang đập phá chậu hoa trưng bày trước cửa quán nhà bà Xuyên. Đến ngày 16 – 17/03/2019, Hồ Thị Anh Thúy ngang nhiên xông vào quán chửi bới, lăng mạ, đuổi khách đang ăn uống, sau đó đập phá các chậu hoa, đạp đổ lò nướng.

Hồ Thị Anh Thúy cầm búa đập phá cửa cuốn tự động nhà chị Xuyên (Ảnh cắt từ camera)

Đến ngày 18/03/2019, Hồ Thị Anh Thúy cùng chồng là Nguyễn Xuân Hải và 2 thanh niên khác đã ngang nhiên xông vào đập phá tài sản, lấy cắp tài sản của gia đình bà Xuyên. Theo bà Xuyên, thời điểm nhóm người trên xông vào nhà, chỉ có cháu Bành Kim Đạt (10 tuổi- con trai bà Xuyên- PV) ở nhà, nhóm người này đã dùng thang trèo lên tầng 3, đập vỡ camera và báo động, sau đó trèo xuống tầng 2 đập vỡ kính cường lực.

Táo tợn hơn, Hồ Thị Anh Thúy còn cầm theo búa, bao tải đựng rác đổ ra trước mặt khách đang ăn trong quán, sau đó Hồ Thị Anh Thúy tiếp tục xông vào cửa nhà bà Xuyên, dùng búa đập phá liên tiếp vào cửa cuốn tự động.

Tại phiên tòa, bị cáo Thúy đã đồng ý đền bù thiệt hại hơn 28 triệu đồng theo yêu cầu của bà Xuyên. HĐXX nhận thấy Hồ Thị Anh Thúy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mới phạm tội lần đầu với mức độ chưa nghiêm trọng và có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. TAND TP Biên Hòa cũng đồng ý với cáo trạng mà Viện kiểm sát đưa ra và quyết định phạt Hồ Thị Anh Thúy 20 triệu.

Bà Liêu Thị Long Xuyên cho biết sẽ kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Hồ Thị Anh Thúy.

Gia Nguyễn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/phat-20-trieu-dong-vi-toi-co-y-lam-hu-hong-tai-san-28963.html