Phạt 3 người bịa đặt tin bắt cóc trẻ em

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 3 người ở huyện Nông Sơn khi đăng tải, chia sẻ bịa đặt sự thật về bắt cóc trẻ em.

Ngày 16-4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân về hành vi đưa tin không đúng sự thật về bắt cóc trẻ em.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 3-4-2020, Đoàn Thị Duyên (SN 1994, ngụ thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn); Phạm Quang Dương (SN 1979, ngụ thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) và Nguyễn Phước Hòa (SN 1995, ngụ thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) sử dụng trang mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, tự bịa đặt về một vụ bắt cóc trẻ em.

Các Facebook lần lượt có tên “Duyen Doan”, “Dương Trùng” và panpage “Nông Sơn tin tức” đăng tải nội dung: “Bà con chúng ta không nên chủ quan. Chiều nay tại thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, Nông Sơn, Quảng Nam - 1 vụ bắt cóc trẻ em không thành xảy ra tại gia đình anh Hiệu và chị Anh. Nạn nhân là cháu bé con út của anh Hiệu và chị Anh. Anh Hiệu đi chở lúa về, nghe tiếng xe nổ nên thủ phạm bỏ chạy, chiếc xe thủ phạm mang biển kiểm soát Đồng Nai. Cháu bé bị đánh thuốc mê, miệng bị bịt băng keo chằng chịt. Hiện công an đang điều tra, có thêm thông tin tôi sẽ cập nhật”.

ảnh minh họa về Facebook đính chính nội dung thông tin bắt cóc trẻ em.

ảnh minh họa về Facebook đính chính nội dung thông tin bắt cóc trẻ em.

Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định và gia đình liên quan khẳng định, không hề có sự việc bắt cóc trẻ em không thành và không có các tình tiết như mô tả của cá cá nhân nói trên. Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nông Sơn đã xác minh, làm rõ danh tính chủ nhân các facebook, mời làm việc. Các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, bản thân chưa nhận thức được việc đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật.

Căn cứ Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thanh tra Sở TT&TT Quảng Nam xử phạt hành chính mỗi cá nhân số tiền 12,5 triệu đồng; buộc cải chính và cam kết không tái phạm.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/xu-phat-3-nguoi-bia-dat-tin-bat-coc-tre-em_91203.html