Phạt 30 triệu đồng với 2 công nhân bơm nước vào heo

Hai công nhân đang bơm nước vào heo trước khi giết mổ bị lực lượng chức năng bắt tại quả tang và bị xử phạt 15 triệu đồng/người.

Bơm nước vào heo trước khi giết mổ tại cơ sở của bà Trần Thị Hạnh bị bắt quả tang và lập biên bản xử phạt - ẢNH: BẮC BÌNH

Chiều 7.3, ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre, cho biết vừa ra quyết định xử phạt Trần Bé Ba (31 tuổi, quê Bạc Liêu) và Lê Chí Hiếu (33 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang) với hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ.

Theo đó, lúc 16 giờ 45 ngày 6.3, Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre phối hợp Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt quả tang 2 Trần Bé Ba và Lê Chí Hiếu đang bơm nước vào heo trước khi giết mổ tại trạm trung chuyển gia súc của bà Trần Thị Hạnh (ấp Tân Thiện, xã Tân Phú Tây, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

Vào thời điểm trên, Lê Chí Hiếu và Trần Bé Ba đã bơm nước vào 7 trong số 39 con heo chuẩn bị xuất chuồng đem đi giết thịt ở tỉnh Long An.

Đối với hành vi này, mỗi công nhân bị xử phạt 15 triệu đồng.

Hai công nhân bơm nước vào heo bị lực lượng chức năng phát hiện - ẢNH: BẮC BÌNH

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-30-trieu-dong-voi-2-cong-nhan-bom-nuoc-vao-heo-939526.html