Phạt 5 trường hợp ra đường không được phép và tụ tập trên 2 người

Ngày 6/4, phường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) tiếp tục phạt 5 trường hợp tụ tập trên 2 người và ra đường không thuộc đối tượng được phép.

Theo thông tin từ UBND quận Ba Đình (Hà Nội), ngày 6/4, phường Đội Cấn đã tiếp tục phát hiện và xử phạt 5 trường hợp tụ tập trên 2 người và ra đường không thuộc đối tượng được phép.

Cụ thể, phường Đội Cấn xử phạt Nguyễn Xuân Hậu (SN63, Long Biên, Hà Nội), Phạm Đức Hiếu (Sn1997, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đỗ Việt Hùng (SN 1990, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thu Hương (SN 1990, Đống Đa, Hà Nội), Trịnh Thị Hường (Sn 1988 Ba Đình, Hà Nội) đều tụ tập trên 2 người và ra đường không thuộc đối tượng được phép.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt các đối tượng vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Đội Cấn đã lập biên bản và xử phạt hành chính mỗi đối tượng 200. 000 đồng. Trước đó vào sáng 1/4 phường Đội Cấn cũng đã xử phạt 200. 000 đồng 1 đối tượng không chấp hành quy định khi ra đường không thuộc diện cho phép.

Như đã đưa tin, sáng 5/4, trong lúc đi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tổ công tác phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội dừng xe kiểm tra 3 trường hợp, 3 người này không nêu được lý do chính đáng khi ra đường. UBND phường đã ban hành quyết định xử phạt mỗi người 200.000 đồng về hành vi ra đường không thuộc diện được phép, vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Từ khi có lệnh cách ly xã hội đến nay, trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và Tp Hà Nội nói chung đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Đến nay ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng Hà Nội đã tích cực tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nên đại bộ phận người dân đã chấp hành nghiêm quy định góp phần phòng chống dịch Covid-19./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/phat-5-truong-hop-ra-duong-khong-duoc-phep-va-tu-tap-tren-2-nguoi-1033564.vov