Phạt ba năm tù giam đối tượng lao xe vào cảnh sát

Ba năm tù giam là bản án nghiêm khắc của TAND huyện Kiến Thụy tuyên phạt Ngô Văn Tuân, SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy).

NDĐT - Ba năm tù giam là bản án nghiêm khắc của TAND huyện Kiến Thụy tuyên phạt Ngô Văn Tuân, SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy).

Tuân chính là đối tượng đã điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter, BKS: 15F1-31988 lao vào chiến sĩ công an huyện Kiến Thụy đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy làm gẫy tay chiến sĩ công an huyện đêm 10-4.

Ngày 23-4 TAND huyện Kiến Thụy đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Ngô Văn Tuân 36 tháng tù giam.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, đêm 10-4, Tuân điều khiển xe mô tô YAMAHA nhãn hiệu Exciter mang biển kiểm soát 15F1-3198 nhưng không mang theo giấy tờ, không có mũ bảo hiểm và đâm thẳng vào lực lượng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khi được yêu cầu dừng kiểm tra. Hậu quả khiến Thiếu úy Đặng Trí Chung, công an huyện Kiến Thụy bị gãy xương cánh tay phải, giảm 23% sức khỏe. Công an huyện Kiến Thụy đã khẩn trương điều tra, bắt giữ được Tuân và khởi tố điều tra, xử lý về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44206102-ph%E1%BA%A1t-ba-nam-tu-giam-d%C3%B3i-tu%E1%BB%8Dng-lao-xe-v%C3%A0o-canh-sat.html