Phát bắn từ xe tăng T-90M chọc thủng T-64, lời cảnh báo Nga dành cho Ukraine?

Mới đây Nga đã dùng xe tăng T-90M bắn đạn xuyên giáp 3BM-42 Mango và phá hủy chiếc xe tăng T-64 cách đó 1,4km. Giới quan sát cho rằng rất có thể Moscow đang ngầm gửi thông điệp rắn tới Kiev, trong bối cảnh hai nước vẫn đang căng thẳng và trong biên chế của quân đội Ukraine vẫn chủ yếu là dòng xe tăng T-64.

Hiện nay xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Quân đội Ukraine vẫn là những xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 với nhiều biến thể hiện đại hóa khác nhau. Dù có trong tay dòng tăng T-84 hiện đại, tuy nhiên khó khăn về kinh tế khiến nước này được trang bị với số lượng hạn chế.

Rõ ràng so với các dòng xe tăng hiện đại của Nga, T-64 Ukraine dù được nâng cấp vẫn tỏ ra đuối sức, đặc biệt là khi đối đầu với xe tăng T-90M cực mạnh của Nga.

Mới đây Nga đã dùng xe tăng T-90M bắn đạn xuyên giáp 3BM-42 Mango và phá hủy chiếc xe tăng T-64.

Hình ảnh xe tăng T-64 bị đạn xuyên giáp xuyên thủng.

Mặc dù đã đưa vào sử dụng đạn xuyên động năng (đạn dưới cỡ) thế hệ mới 3BM-59 Svinets-1 và 3BM-60 Svinets-2, tuy nhiên đạn xuyên thế hệ cũ 3BM-42 Mango vẫn là loại trang bị phổ biến cho các xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga.

Đạn xuyên dưới cỡ 3BM-42 Mango bắn đi qua pháo tăng nòng trơn cỡ 125 mm (chính thức vào biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1986).

Tuy rằng ra đời đã hơn 30 năm và phần nào lạc hậu, nhưng thực tế cho thấy loại đạn trên vẫn đủ khả năng đánh bại gần như mọi xe tăng, thiết giáp tối tân nhất hiện nay.

Cấu tạo của đạn 3BM-42 Mango bao gồm 2 lõi (thanh xuyên) làm từ hợp kim Vonfram độ bền cao với cấu trúc nối tiếp, được tích hợp mũ chụp đạn đạo.

Cơ cấu giảm rung đặc biệt nhằm hạn chế tác động phá hủy kết cấu viên đạn quá sớm trước khi nó chạm mục tiêu.

Sơ tốc đầu nòng của đạn 3BM-42 Mango đạt 1.700 m/s, nó xuyên thủng được 500 mm thép đồng nhất (RHA) sau giáp phản ứng nổ (ERA) khi bắn từ cự ly 2.000 m ở góc tiếp xúc 0 độ.

Hiệu quả của đạn xuyên Mango trong tác chiến hiện đại vẫn rất mạnh, để chứng minh điều này Quân đội Nga đã làm một thí nghiệm đó là bắn đạn 3BM-42 từ một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 vào mục tiêu là một chiếc T-64 để cách đó 1,4 km.

Kết quả thực sự vô cùng ấn tượng, lõi xuyên của đạn 3BM-42 đã đục thủng vỏ giáp của chiếc T-64 trên từ phía trước (nơi bọc giáp dày nhất) và thậm chí xuyên thủng cả phía sau xe.

Theo tính toán khi bắn từ cự ly 2.000 m, lúc va chạm mục tiêu thì tốc độ của đạn 3BM-42 Mango còn khoảng 1.000 m/s. Với chiều dài thanh xuyên 570 mm thì lúc đi qua lớp ngoài của giáp phản ứng nổ chỉ mất hơn 1/2.000 giây, quá ngắn để kịp kích nổ khối thuốc và hất thanh xuyên ra.

Việc kết hợp giữa T-90M và đạn xuyên giáp sẽ tạo ra sức mạnh vượt trội cho lục quân Nga trên chiến trường.

T-90M là biến thể nâng cấp sâu rộng của xe tăng T-90. Sức mạnh của loại xe tăng mới được đánh giá tiệm cận với dòng xe tăng T-14 Armata.

Ngoài sức mạnh động cơ và thiết bị điện tử giống như T-90MS, xe tăng T-90M Proryv-3 có cách bố trí giáp phản ứng nổ (ERA) và đèn nhiễu sóng hồng ngoại ở tháp pháo khác với T-90 MS.

Giáp của T-90M Proryv-3 nghiêng hơn, bố trí sát và trang bị thêm giáp lồng giữa pháp pháo và thân xe.

Chi tiết đáng nói nhất, khiến T-90M Proryv-3 được đánh giá tiệm cận T-14 Armata, đó là nó trang bị khẩu pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125mm loại mới có nòng dài hơn, chịu được áp lực cao, cho phép xe tăng bắn chính xác ở cự ly xa.

Được áp dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại giúp pháo chính 2A82-1M có độ chính xác cao hơn 25-30% so với thế hệ pháo tăng trước đó và tuổi thọ nòng pháo tăng lên tới 50% với 900 phát bắn. Chính vì vậy khi dùng đạn xuyên giáp sẽ tạo nên sức hủy diệt đáng sợ trên chiến trường.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phat-ban-tu-xe-tang-t90m-choc-thung-t64-loi-canh-bao-nga-danh-cho-ukraine/803294.antd