Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 4

Sáng 28/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4. Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang có bài phát biểu khai mạc quan trọng chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế- xã hội. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa Tỉnh ủy, thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí tham dự Hội nghị !

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ Tư. Chương trình hội nghị gồm có 9 nội dung; trong đó Tỉnh ủy sẽ nghe và thảo luận 06 nội dung; 02 nội dung gửi để các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến trực tiếp vào văn bản; 01 nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo Quy chế làm việc.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Thưa các đồng chí !

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ Tư diễn ra khi chúng ta vừa tập trung rất cao, chỉ đạo thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh với mức độ rất nghiêm trọng, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Dịch lây nhiễm từ cộng đồng vào KCN và từ KCN ra cộng đồng. Từ ngày 7/5 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xuất hiện 3 ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; tại Khu công nghiệp Quang Châu và tại KCN Vân Trung. Ngoài các ổ dịch trên đã xuất hiện một số trường hợp F0 ngoài cộng đồng. Số ca nhiễm bệnh tăng nhanh, đến nay đã có 1.749 trường hợp F0, số người phải cách ly rất lớn với trên 80.000 trường hợp F1, F2; nhiều cụ già, cháu nhỏ, nhiều em học sinh đã phải xa gia đình đi điều trị, cách ly tập trung; đã có 01 trường hợp công nhân tử vong do Covid-19. Tỉnh đã phải thiết lập khẩn cấp nhiều bệnh viện dã chiến; phải tạm dừng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh; phải đóng cửa các trường học; nhiều cộng đồng dân cư phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội. Đặc biệt khi dịch bùng phát trong các KCN, Bắc Giang đã phải cân nhắc nhiều mặt, tính toán rất kỹ lưỡng về thời điểm đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động 4/5 khu công nghiệp. "Bắc Giang quyết tâm vì cả nước" khi quyết định giữ lại khoảng 60.000 công nhân của 61 tỉnh, thành phố để bảo đảm dịch không bùng phát ra cả nước.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong hơn 20 ngày qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đội ngũ bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành y tế và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất, nỗ lực thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch; huy động, bảo đảm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, công nhân các khu vực bị cách ly, phong tỏa, không để ai thiếu lương thực, bị đói; huy động và tập trung mọi nguồn lực để phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị, cứu chữa cho người nhiễm bệnh. Các cuộc họp về phòng chống dịch thường xuyên diễn ra trong đêm; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp thường xuyên có mặt tại những nơi nóng nhất, khó khăn nhất để kịp thời chỉ đạo, triển khai các hoạt động, điều phối lực lượng chạy đua với thời gian trong công tác chống dịch.

Thưa các đồng chí !

"Bắc Giang vì cả nước, cả nước vì Bắc Giang"; trong lúc khó khăn, cấp bách, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên động viên, chia sẻ, chỉ đạo tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa cho Bắc Giang phòng, chống dịch. Nhiều đồng chí trực tiếp lên thăm, làm việc, tổ chức các cuộc họp trực tuyến với tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Các Bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ngay lập tức chi viện nhân lực, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch. Nhiều tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước đã hướng về Bắc Giang; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời về nhân lực và trang thiết bị chống dịch, động viên, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Hình ảnh các lực lượng xung kích, các đoàn xe từ khắp mọi nẻo đường chở lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế tiến về chi viện cho Bắc Giang; hình ảnh các lực lượng tham gia nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là lực lượng y, bác sĩ, lực lượng vũ trang, tổ Covid cộng đồng, lực lượng tình nguyện đã không quản ngại khó khăn, xung kích tiến vào những nơi nguy hiểm nhất, căng mình làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, chạy đua với thời gian, nhiều đồng chí làm việc đến kiệt sức trong quá trình chống dịch đã để lại hình ảnh tốt đẹp và gây xúc động mạnh mẽ trong nhân dân. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và cả nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh dù diễn biến rất phức tạp song vẫn trong tầm kiểm soát.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố bạn; cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, đã quan tâm động viên, chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ, chung tay cùng Bắc Giang phòng, chống dịch. Xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; các lực lượng xung kích tuyến đầu đã nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Thưa các đồng chí !

Tuy nhiên,thẳng thắn đánh giá trong hơn 20 ngày qua, một số cấp ủy, người đứng đầu các cấp (nhất là cấp huyện, cấp xã) có lúc còn lúng túng, bị động; chưa thực sự quyết liệt, bản lĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chống dịch tại địa phương. Còn có tâm lý trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên, chưa nhận thức sâu sắc quan điểm "mỗi địa phương phải là một pháo đài trong phòng, chống dịch". Ở một số địa phương, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, công tác xử phạt chưa nghiêm minh nên còn để xảy ra sai sót trong truy vết, đưa người nhiễm và F1 đi cách ly, còn nhiều trường hợp vi phạm 5K và các quy định phòng, chống dịch. Đây là trận chiến vì sức khỏe và an toàn của nhân dân. Nếu trong đội ngũ của chúng ta, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn tâm lý chần chừ, thiếu bản lĩnh trong phòng chống dịch, thì Covid -19 có thể sẽ phá hỏng những thành quả kinh tế - xã hội quan trọng mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi gia đình, mỗi người dân Bắc Giang đã kiên trì, nỗ lực tích lũy trong nhiều năm qua.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Thưa các đồng chí !

Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn rất phức tạp, chưa kết thúc và có thể kéo dài thêm nhiều tháng nữa; chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tổng lực sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân phòng, chống dịch. Để khoanh vùng dập dịch nhanh nhất, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” tôi đề nghị:

1- Các cấp, các ngành, các địa phương đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm cao nhất để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải sớm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế thời gian qua, từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn để ổn định cuộc sống nhân dân.

2- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tinh thần nêu gương; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở đơn vị, địa phương; phải luôn sát sao, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm cho nhân dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản; xây dựng kế hoạch, kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện để từng bước đưa các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn sản xuất trở lại, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh.

3- Cuộc chiến với giặc Covid còn nhiều cam go, khó khăn, thử thách còn rất nhiều phía trước. Tôi rất mong các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh đã đoàn kết cần đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm cần củng cố quyết tâm cao hơn nữa; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, sớm đưa Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thưa các đồng chí.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Đảng bộ và trên 1,8 triệu nhân dân Bắc Giang. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên thực sự phát huy vai trò gương mẫu, thể hiện rõ nét hình ảnh quyết liệt, "đứng mũi chịu sào" trong công tác phòng chống dịch.Chúng ta tin tưởng với sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của Trung ương, của đồng chí, đồng bào cả nước; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình, đẩy lùi dịch bệnh; đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí.

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/360087/phat-bieu-cua-bi-thu-tinh-uy-duong-van-thai-tai-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-bac-giang-lan-thu-4.html