PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TẠI HỘI NGHỊ ''VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN''

Chiều ngày 26/11, tại Nhà Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Nghị viện Quốc tế do Hạ viên Kazakhstan tổ chức với chủ đề: ''Vai trò của nhà lãnh đạo Nursultan Nazabayev trong sự phát triển của Chủ nghĩa Nghị viện Kazakhstan''.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị có: Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin và đại diện lãnh đạo, nghị sỹ, nghị viện một số nước như: Liên bang Nga, Cộng hòa Uzbekistan, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Italia, Nghị viện châu Âu… Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Trung Quốc gửi bài phát biểu chào mừng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Đối ngoại cùng các đơn vị liên quan tham dự Hội nghị.

Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì tham dự, cùng với sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; đại diện nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan; đại diện lãnh đạo Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, đại diện lãnh đạo Vụ Châu Âu (Bộ Ngoại giao). Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Hội nghị:

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Thưa Ngài Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan,

Thưa các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nghị sĩ Nghị viện các nước tham dự hội nghị,

Thưa các quý vị và các Bạn,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay mặt cho Bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện cho Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến Nghị viện quốc tế “Vai trò nhà lãnh đạo Nursultan Nazarbayev trong sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa nghị viện Kazakhstan” do Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan chủ trì tổ chức.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi đến Ngài Chủ tịch Hạ viện và qua Ngài, tới Ngài Nursultan Nazabayev các vị lãnh đạo cấp cao cùng toàn thể nhân dân Kazakhstan lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp đất nước Kazakhstan kỷ niệm Ngày Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Kazakhstan. Tôi cũng xin gửi tới các vị lãnh đạo nghị viện tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Thưa Ngài Chủ tịch, thưa các quý vị và các bạn,

Nghị viện Kazakhstan được thành lập năm 1996, tổ chức theo mô hình lưỡng viện. Ngài Nursultan Nazabayev là kiến trúc sư chính của nhà nước Cộng hòa Kazakhstan hiện nay, đã đóng góp nhiều ý kiến chủ đạo trong việc xây dựng và tổ chức mô hình Nghị viện này. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Cộng hòa Kazakhstan, Nghị viện Kazakhstan có vai trò quan trọng và là nền tảng vững bền, tin cậy cho sự phát triển của Kazakhstan. Sự ra đời của Nghị viện Kazakhstan phản ánh khát vọng độc lập dân tộc và là kết quả của phong trào dân tộc Kazakhstan; đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng nền tảng pháp lý của đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển đất nước Kazakhstan.

Trên cương vị là Tổng thống Kazakhstan (từ năm 1991 cho tới tháng 3/2019), Ngài Nursultan Nazabayev đã dành tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Kazakhstan với Việt Nam, là người đặt nền móng cho quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kazakhstan.

Việt Nam và Kazakhstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 29/6/1992. Tuy nhiên, trên thực tế, hai nước đã có nhiều hơn ba phần tư thế kỷ cùng xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp từ thời Liên bang Xô Viết, trải qua một chặng đường lịch sử, kế thừa và tiếp nối mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời vốn có giữa hai đất nước và hai dân tộc. Hai nước tuy cách xa về vị trí địa lý, nhưng có nhiều điểm tương đồng về con người, lịch sử và các giá trị văn hóa tinh thần. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Kazakhstan phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam – Kazakhstan không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn và quý báu mà Nhà nước và Nhân dân Kazakhstan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Thưa các quý vị,

Trong bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp hết sức nhanh chóng và khó lường. Nghị viện với tư cách là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc chung tay giải quyết các thách thức mới, góp phần duy trì ổn định, hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Với nền tảng là đất nước yêu chuộng hòa bình, với quyết tâm và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam “sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển", Việt Nam cam kết sẵn sàng mở rộng hợp tác sâu rộng với Kazakhstan nói riêng và các quốc gia trong khu vực và thế giới, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển trong khu vực và trên thế giới, giữa các quốc gia và dân tộc trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Một lần nữa, xin chúc đất nước và nhân dân Kazakhstan ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Chúc Ngài Chủ tịch và các quý vị tham dự Hội nghị hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình. Nhân dịp này, chúc cuộc bầu cử Nghị viện Kazakhstan (vào tháng 01/2021) thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các quý vị!/.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=50233