Phạt các cá nhân tung tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV

* Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến nay, đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Kim Sơn đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Dương, trú xóm 6, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn là người thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV. Nguyễn Văn Dương khai nhận hành vi thông tin sai sự thật; cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình đã quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Dương số tiền sáu triệu đồng.

* Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến nay, đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Kim Sơn đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Dương, trú xóm 6, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn là người thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV. Nguyễn Văn Dương khai nhận hành vi thông tin sai sự thật; cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình đã quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Dương số tiền sáu triệu đồng.

* Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, phát hiện tài khoản Facebook Cứ Từ Từ của N.X.H., sinh năm 1995 ở xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, ngày 5-2 đã đăng tải nội dung H. tự nhận đã bị nhiễm vi-rút corona, kèm theo hai ảnh chụp đi khám tại Bệnh viện Lạc Việt, TP Vĩnh Yên. Công an tỉnh đã triệu tập N.X.H., yêu cầu đối tượng gỡ bỏ nội dung sai sự thật nêu trên, đề nghị H. và gia đình cam kết không tái phạm.

Vận chuyển tiền trái phép

Ngày 8-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý Lê Văn Chia, 46 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Cam-pu-chia vào biên giới Việt Nam. Tối 6-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, phát hiện Lê Văn Chia đang từ Cam-pu-chia vào biên giới Việt Nam, mang theo túi xách có biểu hiện nghi vấn cho nên ra hiệu dừng lại kiểm tra hành chính. Tổ công tác kiểm tra bên trong túi xách có chứa khoảng 112 triệu đồng, 1.924.600 riel (tiền Cam-pu-chia) và 1.750 USD. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ người, tang vật để điều tra xử lý hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép.

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ, tạm giữ chín đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ tối 7-2, nhóm khoảng 15 thanh niên đi trên nhiều xe mô-tô, mang theo hung khí, lưu thông ở đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ phường Hố Nai đến phường Trung Dũng. Quá trình lưu thông, nhóm đối tượng vung hung khí, la hét khiến nhiều người dân đi đường bức xúc, lo lắng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Biên Hòa phối hợp Công an các phường: Hố Nai, Trảng Dài, Tân Phong, Trung Dũng nhanh chóng có mặt tại các chốt ngã ba, ngã tư, vây bắt nhóm đối tượng. Tính đến chiều 8-2, lực lượng công an đã tạm giữ được chín đối tượng (từ 16 tuổi đến 20 tuổi), đồng thời thu giữ năm dao lê, mã tấu.

Trộm tài sản

Vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 8-2, tại cửa hàng FPT Shop, chuyên bán đồ điện tử trên đường Phạm Văn Thuận, thuộc khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra vụ mất trộm tài sản. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, điều tra, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Toàn, cùng tang vật là một chiếc ba-lô. Kiểm tra trong ba-lô, lực lượng chức năng phát hiện hơn 507 triệu đồng và hai điện thoại di động. Bước đầu, tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, lợi dụng cửa hàng không có bảo vệ trông coi, đã đột nhập qua mái nhà vào trộm tài sản. Sau khi vào bên trong, Toàn phá két sắt, lấy số tiền bỏ vào ba-lô cá nhân trốn thoát. Chiều cùng ngày, Công an TP Biên Hòa đã chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43195902-phat-cac-ca-nhan-tung-tin-sai-su-that-ve-dich-benh-do-ncov.html