Phạt Công ty có tàu cao tốc chở quá số người quy định

Công ty TNHH MTV Ngân Hà bị xử phạt 33 triệu đồng vì có tàu cao tốc đã chở quá số người quy định từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chiều 13/2, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Ngân Hà (Công ty Ngân Hà) hơn 33 triệu đồng vì có tàu cao tốc đã chở quá số người quy định từ đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An) vào đất liền trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tàu cao tốc Ngân Hà chở quá số người quy định bị xử phạt. Ảnh: CTV

Tàu cao tốc Ngân Hà chở quá số người quy định bị xử phạt. Ảnh: CTV

Được biết, trước đó, vào chiều 9/2 (mồng 5 Tết), có hành khách phản ánh về tình trạng tàu cao tốc Ngân Hà của Công ty Ngân Hà chở khách từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền quá số người quy định.

Chưa hết, theo phản ánh của khách, chủ tàu còn quát tháo khách và giá vé trẻ em chỉ bằng 30 đến 50% giá vé người lớn nên không được ngồi ghế, tàu chạy rung lắc làm hành khách bị ướt và nôn ói...

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, từ trước đến nay, TP Hội An quản lý rất chặt chẽ vấn đề này. Gần 40 doanh nghiệp vận tải tuyến Hội An – Cù Lao Chàm và ngược lại hơn 10 năm qua tình trạng này chưa từng xảy ra.

"Doanh nghiệp đã vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Đây cũng là hình thức răn đe không chỉ với doanh nghiệp vi phạm mà cả với những doanh nghiệp trong hiệp hội. Cần phải xem trọng tính mạng của công dân, chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra thì gây hậu quả khó lường", ông Dũng cho hay.

Hương An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phat-cong-ty-co-tau-cao-toc-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh-20190213180844582.htm