'Phát cuồng' với 2 suất trên 22 tuổi cho SEA Games 30

SEA Games 30, Hội đồng SEA Games và AFF chiều chủ nhà Philippines đã nhất trí mở rộng từ đội U-22 thành U-22+2.

Sau quyết định mở rộng +2 cầu thủ ngoài danh sách U-22, lập tức thành phần +2 trên đã trở thành đề tài nóng cho nhiều đội và nhiều HLV.

HLV Scott Cooper của Philippines đang cân nhắc, đó có thể là Stepen Schrock - một tiền vệ tổ chức rất hay và Maranon - cầu thủ đã lập hat trick vào lưới B. Bình Dương ở AFC Cup 2019.

HLV Scott Cooper còn tính đến các phương án khác như gọi thủ môn Neil Etheridge đang chơi giải Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Cardiff hoặc tăng cường lão tướng Javier Patino trên hàng công. Cũng cần biết Javier Patino hiện là đồng đội của Xuân Trường thi đấu ở Thai-League trong màu áo CLB Buriram Utd.

Ông Scott còn tính đến khả năng thủ môn Michael Falkesgaard, đang là thủ môn số một của Bangkok Utd, sẽ về khoác áo thi đấu SEA Games 30 nếu thủ môn Neil Etheridge kẹt thi đấu ở Anh cho CLB của mình. Bên cạnh đó, hậu vệ gốc Nhật công thủ toàn diện Sato cũng là phương án lựa chọn cho SEA Games 30 của đội chủ nhà.

Trong khi đó, HLV Gama của Thái Lan cân nhắc hàng loạt gương mặt như thủ môn Kawin, hậu vệ Tristan Do và cả bộ đôi “song sát” Dangda - Adisak.

Trong khi Philippines tính cả phương án đưa thủ môn bắt giải Ngoại hạng Anh Neil Etheridge tham gia thành phần +2 thì HLV Park Hang-seo vẫn giữ kín, chưa tiết lộ một cái tên nào. Ảnh: GETTY IMAGES - NGỌC DUNG

Trong khi Philippines tính cả phương án đưa thủ môn bắt giải Ngoại hạng Anh Neil Etheridge tham gia thành phần +2 thì HLV Park Hang-seo vẫn giữ kín, chưa tiết lộ một cái tên nào. Ảnh: GETTY IMAGES - NGỌC DUNG

Với U-22 Singapore, HLV Fandi Ahmad cũng đang nghĩ đến trung phong giàu kinh nghiệm Khairul Amri của Tampine Rovers vừa rồi lập hat trick vào lưới Yangon Utd ở lượt trận thứ năm AFC Cup.

Còn HLV Ong Kim Swee của U-22 Malaysia, ngoài những tiền vệ trong nước trạc tuổi U-22 rất giỏi, nhiều khả năng trung phong Talaha và tiền vệ nhập tịch Sumareh sẽ tham dự SEA Games 30.

Với trung phong Talaha, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn không quên lão tướng giàu kinh nghiệm từng giúp Malaysia vô địch SEA Games 2009 sau khi thắng Việt Nam ở trận chung kết và anh cũng là cầu thủ chủ lực trong đội hình Malaysia vô địch AFF Cup 2010.

Tương tự, những chân sút của Đông Nam Á đình đám khác cũng có thể là sự lựa chọn. Chẳng hạn, HLV Radulovic của Myanmar sẽ dùng người đồng đội của thủ môn Văn Lâm ở Muangthong là Aung Thu.

Với chủ nhà Philippines, đội bóng này chưa bao giờ trình làng một đội đủ mạnh tham dự SEA Games bởi bóng đá trẻ Philippines rất yếu. Nhưng lần này, với tư cách chủ nhà, HLV Scott Cooper được sự hỗ trợ chu đáo của Chủ tịch LĐBĐ Philipines, ông Araneta Nonong, nên cũng lắm tham vọng. Hiện nay, HLV Scott Cooper tập trung đội tuyển theo kiểu “2 trong 1” với 15 cầu thủ trạc tuổi U-22, trong đó có nhiều gương mặt mới đang chơi bóng ở Tây Ban Nha, Đức và Thụy Sĩ…

U-22 Việt Nam mang sứ mệnh chinh phục ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 30 vì thế HLV Park Hang-seo mới chú trọng ở khâu HLV với dàn trợ lý người Hàn Quốc hùng hậu và những yêu cầu đặt ra với LĐBĐ Việt Nam về những chế độ, điều kiện từ dinh dưỡng đến y tế và thời gian tập trung thật tốt. Ông vẫn chưa hé lộ về thành phần +2 trong đội U-22 bởi ông còn phải rà soát kỹ về thành phần U-22 Việt Nam xem thiếu gì, nên bổ sung gì và ai sẽ là hai cầu thủ cần tăng cường…

Đó cũng là một ẩn số thú vị và khó đoán của vị HLV rất thao lược, có tầm nhìn xa và là người có những nước đi rất táo bạo.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/phat-cuong-voi-2-suat-tren-22-tuoi-cho-sea-games-30-832374.html