Phát động chiến dịch 7 ngày thách thức: Ăn uống, đi lại, sống bền vững

Chiều ngày 10/4, tại Ngôi nhà xanh của Liên hợp quốc, Đại Sứ quán Thụy Điển, Liên hợp quốc và Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) đã tổ chức lễ công bố và ra mắt chiến dịch 7 ngày thách thức nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4 với chủ đề 'Chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa'.

Ông Pereric Högberg - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, ca sỹ Mỹ Linh - Đại sứ của Chiến dịch cùng cam kết tham gia "7 ngày thách thức"

Dự buổi lễ phát động có Ông Pereric Högberg - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; ca sỹ Mỹ Linh - Đại sứ của Chiến dịch; bà Đỗ Vân Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Live & Learn. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên các trường đại học, phổ thông và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

7 Ngày Thách Thức là lời kêu gọi hành động gửi tới các cá nhân trên toàn thế giới thực hành lối sống bền vững nơi đô thị nhằm cải thiện chất lượng sống. Thách thức bắt đầu từ 10/4, hoặc 17/4 và 24/4 và được thực hiện trong vòng 1 tuần, đưa ra các giải pháp bền vững và thực tế tập trung vào 3 nhóm: ĂN UỐNG, ĐI LẠI và SỐNG.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Liên Hiệp Quốc đề ra đồng thời hướng đến ngày Trái Đất (Earth Day - ngày 22 tháng 4 năm 2018) với chủ đề: “Chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa”. Lễ phát động đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của học sinh, sinh viên từ nhiều trường đại học, phổ thông và các tổ chức quần chúng tại Thụy Điển và Việt Nam.

Ông Pereric Högberg - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Ngài Pereric Högberg, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh: “Lối sống thông minh và bền vững bắt đầu từ chính bạn và tôi. Đơn giản như không dùng sản phẩm nhựa nếu chúng ta có thể dùng sản phẩm khác”. Ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ: Chương trình nghị sự 2030 và Phát triển bền vững không những đòi hỏi cam kết cấp cao của các chính phủ mà cần có nỗ lực mạnh mẽ của tập thể gắn với hành động của 7 tỷ người trên hành tinh này. Và, “Mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi nỗ lực rất lớn nhưng nếu chúng ta có thể ăn, đi lại va sống một cách bền vững, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi góp phần thực hiện các mục tiêu”, ông nhấn mạnh.

Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam khuyến khích mọi người cùng hành động vì cuộc sống bền vững

Trong bài phát biểu của mình, ngài Kamal Malhotra, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững không những đòi hỏi cam kết cấp cao của các chính phủ, mà cần có nỗ lực mạnh mẽ của tập thể gắn với hành động của 7 tỷ người trên hành tinh này”.

Ông cũng đưa ra một số ví dụ mỗi cá nhân có thể thực hiện được trong 7 ngày: "Chúng ta có thể đi chung xe để giảm khói bụi, nhiên liệu, hoặc đi các phương tiện công cộng,…".

Là sáng kiến của Thụy Điển, 7 Ngày Thách Thức đã được thực hiện thành công ở Kenya, Brazil, Ấn Độ, Indonesia và nhiều nước sẽ tham gia thực hiện, trong đó có Việt Nam.

Cá nhân tham dự sẽ điền vào mẫu cam kết gửi tới địa chỉ email ambassaden.hanoi-invitations@gov.se, duy trì lối sống xanh trong 7 ngày và chia sẻ hành động của mình với những người xung quanh, một cách trực tiếp cũng như gián tiếp (thông qua mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter; ứng dụng di động như Zalo, Viber, Whatsapp với hashtag #7DayChallengeVN và #7ngaythachthuc).

Hướng dẫn chi tiết về chiến dịch "7 ngày thách thức" và mẫu cam kết được chia sẻ tại: http://thehexanh.net/chien-dich-7-ngay-thach-thuc/

Tuấn Vũ

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/phat-dong-chien-dich-7-ngay-thach-thuc-an-uong-di-lai-song-ben-vung.html