Phát động chiến dịch phục vụ cao điểm Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt nhất trong thời gian cao điểm Tết.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt nhất trong dịp cao điểm Tết

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt nhất trong dịp cao điểm Tết

Chiều 30/12, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã tổ chức Lễ Phát động chiến dịch cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2023 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất). Tham dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: "Nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán rất lớn sẽ tạo áp lực cho công tác đảm bảo chất lượng phục vụ và đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Chính vì vậy, cần có sự chung tay phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị để nâng cao chất lượng phục vụ từ quản lý bay, phục vụ mặt đất, nhân viên soát vé, an ninh, hỗ trợ khách hàng đến tiếp viên, phi công… đảm bảo các hoạt động được thông suốt, hiệu quả, an toàn; Hạn chế tối đa sự bất tiện, phàn nàn và dư luận không tốt về chất lượng phục vụ của hành khách khi đi lại dịp Tết bằng đường hàng không".

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia tặng quà cho đoàn viên thanh niên và các đơn vị hỗ trợ, phục vụ người dân dịp Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên lượng hành khách đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ngày một đông. Dự kiến trong ngày 30/12, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 112.000 lượt khách, trong đó có hơn 57.000 khách đi và hơn 55.000 khách đến. Riêng tổng lượng khách qua ga quốc tế đạt gần 38.000 lượt, tăng hơn 4.000 lượt khách so với ngày 29/12.

Đoàn Thanh niên các đơn vị ký kết chương trình phối hợp nâng cao nhận thức về văn hóa an ninh, an toàn hàng không gắn với công tác phục vụ dịp cao điểm Tết

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã chuẩn bị lên phương án phục vụ cao điểm lễ, Tết 2023 đảm bảo phục vụ tốt cho người dân đi lại. Trong đó tập trung thực hiện nhiều giải pháp, cải thiện cơ sở hạ tầng, điều chỉnh phương án khai thác, đề xuất giải pháp điều hành phù hợp cải thiện tình hình đi lại.

Chiều 30/12 là ngày làm việc cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên lượng hành khách đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ngày một đông

Sở GTVT TP.HCM cho biết cũng đang phối hợp với sân bay Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan triển khai làm bãi đệm tạm taxi. Đồng thời có nhiều phương án phân luồng giao thông từ xa và thành lập các tổ phản ứng nhanh xử lý các tình huống sự cố về giao thông để hạn chế tối đa ùn tắc trong và ngoài sân bay dịp cao điểm Tết.

Văn Quyết - Mỹ Lệ

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/phat-dong-chien-dich-phuc-vu-cao-diem-tet-tai-san-bay-tan-son-nhat-183221230171507379.htm