Phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sáng ngày 2/6, tại sân chợ Mương Điều, xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò), UBND huyện Lấp Vò tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Lấp Vò

Đại biểu dự lễ phát động

Đại biểu dự lễ phát động

Tham dự lễ có đại diện Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện; Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trương Thị Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò đánh giá cao vai trò và các hoạt động tích cực của tuổi trẻ Lấp Vò, nhất là Huyện đoàn Lấp Vò đã chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng có những đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ môi trường. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và chủ đề hành động của huyện Lấp Vò năm 2023 “Hãy hành động vì Lấp Vò xanh - sạch - đẹp - thân thiện - an toàn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò Trương Thị Diệp kêu gọi sự quan tâm tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động: sống thân thiện với môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh; thường xuyên vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, từng hộ gia đình nhằm huy động các tầng lớp nhân dân tham gia để bảo vệ môi trường… Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân đi đôi với bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, để chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò Trương Thị Diệp đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn Lấp Vò tích cực tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền; phối hợp tốt với các ban, ngành huyện và các địa phương triển khai thực hiện tốt các công việc đề ra, tạo nên một phong trào tình nguyện sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân đã ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường trên địa bàn với các hoạt động: thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh khu dân cư, cơ quan, trường học; trồng hoa, cây cảnh, vệ sinh trụ điện, thực hiện mô hình “Chợ nói không với túi ni lông”, tổ chức chiến dịch “dòng sông không rác thải”…

Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên xã Tân Khánh Trung tham gia làm cỏ và trồng bông trang ven đường nông thôn

Qua lễ phát động và những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của công tác vệ sinh môi trường; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ… về công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

NP

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/phat-dong-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-va-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-114339.aspx