Phát động chương trình hành động, xây dựng các công trình kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc
Chiều 2/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn,Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về việc chuẩn bị kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc và đón nhận bằng huyện đạt chuẩn NTM.
Để chuẩn bị cho kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc, huyện Can Lộc đã có sự chuẩn bị từ sớm. Từ đầu tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Chỉ thị số 18-CT/HU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đó cũng là động lực để huyện Can Lộc về đích NTM vào năm nay.
Chương trình lễ kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc dự kiến được chia làm 3 phần: Lễ mít tinh kỷ niệm, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng. Chương trình nghệ thuật chào mừng được xây dựng với chủ đề: Hào khí 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc.
Thời gian tổ chức lễ kỷ niệm dự kiến vào giữa tháng 12, tại nhà văn hóa Xuân Diệu, thị trấn Nghèn.
Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý để hoàn thiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận bằng đạt chuẩn huyện NTM. Phần đa đại biểu cho rằng, chương trình cần rút gọn, tạo được sự lắng đọng. Việc xây dựng chương trình nghệ thuật cần gắn với quảng bá vùng đất Can Lộc.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự chủ động của huyện Can Lộc trong việc xây dựng kế hoạch lễ kỷ niệm.
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phát huy truyền thống đáng tự hào của 550 năm truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc đã làm nên kết quả đáng ghi nhận, đó là hoàn thành các tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Vì thế, tại lễ kỷ niệm huyện cần đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục phát động chương trình hành động, đặc biệt là xây dựng các công trình hướng về cơ sở, giúp đỡ người nghèo.
Về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với thời gian tổ chức sự kiện vào trước ngày 22/12; nội dung chương trình nên rút ngắn không quá 100 phút; các hoạt động tổ chức sự kiện nên chủ động nguồn lực từ xã hội hóa.
Thúy Ngọc - Đình Nhất