Phát động Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển' năm 2018

Chủ đề của Cuộc thi 'Sáng tạo như người Thụy Điển' năm 2018 là Mục tiêu Phát triển bền vững số 11 của Liên hợp quốc: Thành phố và cộng đồng bền vững - làm cho các thành phố và khu vực sinh sống của con người trở nên toàn diện, an toàn, linh động và bền vững.

Đây là thông tin được Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Pereric Hogberg công bố tại buổi họp báo về Cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” diễn ra chiều 23/8, tại Hà Nội. Cuộc thi do Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp một số công ty của Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức với sự ủng hộ của các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

Đại sứ Pereric Hogberg (thứ ba từ trái sang) phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: PH)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Pereric Hogberg cho biết đất nước Thụy Điển hiện diện ở Việt Nam với mong muốn thấy nhân dân và đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, lâu dài. Các đại diện của Thụy Điển bao gồm Đại sứ quán, doanh nghiệp, các trường đại học đều giới thiệu cho người Việt Nam về quá trình thực hiện đổi mới của Thụy Điển, trong đó có cả những bài học thất bại cũng như thành công. Đó cũng là cách khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đánh giá Việt Nam có lực lượng lao động trẻ tiềm năng, cần cù, chịu khó, với tư cách là Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Pereric Hogberg đã đưa ra lời khuyên, rằng thế hệ trẻ Việt hãy mạnh dạn hơn nữa trong việc đặt câu hỏi; suy nghĩ tích cực hơn, đồng thời sáng tạo, tìm hiểu những ý tưởng mới, mô hình mới...

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ chia sẻ, trong những năm gần đây, lĩnh vực đổi mới sáng tạo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Theo Báo cáo chỉ số đổi mới toàn cầu do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, năm 2018 Việt Nam đứng ở vị trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế, tăng 2 vị trí so với năm 2017. Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam đạt được từ trước đến nay. Điều này thể hiện những cơ chế chính sách của Việt Nam đã bắt đầu phát huy hiệu quả trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Đánh giá chủ đề của Cuộc thi tại thời điểm này là thiết thực và có ý nghĩa cho Việt Nam nói chung, các thành phố lớn, trung tâm kinh tế của Việt Nam nói riêng, ông Trần Xuân Đích hy vọng qua Cuộc thi, thế hệ trẻ Việt Nam phát huy những bài học kinh nghiệm thành công từ văn hóa đổi mới sáng tạo của Thụy Điển, học tập những ứng dụng sáng tạo từ các doanh nghiệp Thụy Điển nhằm tìm ra những giải pháp phát triển bền vững cộng đồng Việt Nam.

“Sáng tạo như người Thụy Điển” được tổ chức thường niên dành cho sinh viên Việt Nam nhằm khuyến khích sự sáng tạo, giúp tìm ra những giải pháp để xử lý thách thức về kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Các sinh viên dự thi sẽ được lập thành hai nhóm. Sáng kiến của nhóm sẽ được đánh giá theo các tiêu chí: Tính đổi mới, sáng tạo, khả thi, bền vững và ứng dụng trong cuộc sống cũng như tác động lâu dài của sáng kiến này. Ban Giám khảo Cuộc thi là đại diện các công ty, trường đại học Thụy Điển tại Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Một giải Nhất với giải thưởng là một chuyến đi Thụy Điển tới thăm trụ sở chính các công ty Thụy Điển và trường Đại học Upsala. Chuyến đi nhằm giúp các sinh viên Việt Nam cảm nhận năng lượng sáng tạo đổi mới trong môi trường doanh nghiệp cũng như môi trường giáo dục tại Thụy Điển. Các sinh viên đoạt giải Khuyến khích sẽ có cơ hội thực tập tại các công ty Thụy Điển ở Việt Nam.

Thu Hiền

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phat-dong-cuoc-thi-sang-tao-nhu-nguoi-thuy-dien-nam-2018-76650.html