Phát động Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động trực tuyến toàn quốc Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT.

Theo đó, cuộc thi nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020). Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam, với các bài viết về tấm gương phát triển, chống tiêu cực, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN; Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.

Tác phẩm dự thi là bài viết từ 500 đến 2.500 chữ, loạt bài không quá 3 kỳ. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Giải thưởng gồm: 01 giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; 1 giải Nhất 20 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải 15 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải giải 7 triệu đồng; và 10 giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Thời gian nhận bài tới hết ngày 30/11/2019. Bài dự thi gửi về Báo Bảo hiểm xã hội, Số 150 phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Dự kiến lễ trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020).

Khánh Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/phat-dong-cuoc-thi-viet-ve-bhxh-bhyt-1450201.tpo