Phát động cuộc thi Vietnam Young Logistics Talent 2018

Với mong muốn tạo ra sân chơi thiết thực dành cho sinh viên khối ngành logistics và các ngành liên quan đồng thời nâng cao chất lượng nhân lực ngành, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp cùng Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam tổ chức cuộc thi 'Vietnam Young Logistics Talents 2018' hay còn gọi là 'Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam'.

Để giúp các nhóm thí sinh, trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về cuộc thi, ngày 8/9, tại Đại học Tôn Đức Thắng, Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam đã phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu tổ chức Ngày hội Information day và lễ phát động cuộc thi Vietnam Young Logistics Talent 2018.

Ông Trần Chí Dũng, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi giới thiệu về quy mô cuộc thi cho các sinh viên

Ông Trần Chí Dũng, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi giới thiệu về quy mô cuộc thi cho các sinh viên

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Chí Dũng, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi- cho biết, đây là lần đầu tiên Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Xuất nhập khẩu với các trường đại học, cao đẳng. Mục đích của cuộc thi nhằm giúp ngành logistics phát triển nhanh bằng việc trang bị cho những người trẻ kiến thức bổ ích từ thực tế, đồng thời qua đó chọn lọc nhân tài cho các doanh nghiệp trong ngành. Hiện tại đã có trên 1.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học, cao đẳng đăng ký tham gia cuộc thi nhưng chúng tôi hi vọng số lượng sinh viên tham gia sẽ còn tăng cao hơn trong các ngày sắp tới.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội phát triển của sinh viên trong ngành logistics khi tham gia cuộc thi

Đến với cuộc thi, các sinh viên sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị, được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp lớn; được trau dồi kiến thức chuyên môn, va chạm thực tiễn trong lĩnh vực logistics; bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - truyền lửa cho sinh viên

Là một ngành tiềm năng, logistics đã và đang dần khẳng định vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế nước ta. Với con số lợi nhuận cao lên đến hàng tỷ đô mỗi năm, mức tăng trưởng khoảng 15% hàng năm, logistics đang là một trong 12 nhóm ngành được Cộng đồng Kinh tế ASEAN ưu tiên và hỗ trợ phát triển nhằm tăng cường kết nối, xây dựng năng lực cạnh tranh chung. Logistics vừa là dịch vụ kinh doanh hấp dẫn của nhiều công ty trong và ngoài nước, vừa là ngành then chốt góp phần xây dựng năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tế Việt Nam.

Dương - Tỷ

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/phat-dong-cuoc-thi-vietnam-young-logistics-talent-2018-108516.html