Phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tại miền Trung

Nhằm thông tin phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tới cộng đồng khởi nghiệp, các bạn trẻ và công chúng khu vực miền Trung, chia sẻ các thông tin công nghệ đến với các các bạn sinh viên và startup, sáng 26/5, tại Đà Nẵng diễn ra chương trình giao lưu giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019 với chủ đề 'Khởi nghiệp sáng tạo – từ ý tưởng đến sản phẩm'.

Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 giao lưu với các startup Đà Nẵng về cơ hội phát triển, thương mại hóa sản phẩm startup qua Nhân tài Đất Việt

Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 giao lưu với các startup Đà Nẵng về cơ hội phát triển, thương mại hóa sản phẩm startup qua Nhân tài Đất Việt

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 có chủ đề “Sức mạnh chuyển đổi số”. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) có 3 hệ thống sản phẩm chính gồm sản phẩm Số triển vọng; sản phẩm CNTT Kết nối, Di động; sản phẩm CNTT Khởi nghiệp.

Nhằm hỗ trợ cho cộng đồng startup công nghệ Việt Nam phát triển, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đã mở thêm 1 hạng mục tranh tài mới: CNTT Khởi nghiệp sáng tạo. Đây là cơ hội cho startup công nghệ thử sức trong một sân chơi lớn, chuyên nghiệp và có cơ hội được hỗ trợ phát triển sản phẩm cũng như đầu tư thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.

Trong hệ thống sản phẩm CNTT khởi nghiệp sẽ có 2 hạng mục đăng ký dự thi gồm CNTT khởi nghiệp thành công và CNTT khởi nghiệp sáng tạo.

Trong lĩnh vực CNTT khởi nghiệp sáng tạo sẽ tiếp nhận các bài dự thi thuộc 6 chủ đề: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối – Nông nghiệp thông minh (IoT – Smart Agriculture), Dự liệu lớn (Big Data), Telecom API, công nghệ khối (Blockchain), và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR).

Để giành được giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019, các bài dự thi sẽ trải qua 3 vòng sơ tuyển (nhận hồ sơ ý tưởng, demo sản phẩm, từ 18/4 – 18/7), sơ khảo (phát triển sản phẩm hoàn thiện, từ 1/8/ – 1/11) và chung khảo (thuyết trình và bảo vệ sản phẩm, dự kiến diễn ra vào ngày 13/11/2019 tại Hà Nội). Các sản phẩm dự thi dù đến từ trong nước hay quốc tế (người Việt ở nước ngoài) đều được chấm chọn với các tiêu chí bình đẳng ngang nhau.

Với chủ đề "Sức mạnh chuyển đổi số", Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 tạo cơ hội cho các startup CNTT được phát triển, thương mại hóa sản phẩm với hạng mục: CNTT khởi nghiệp sáng tạo

Chia sẻ tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Long – Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo giải thưởng cho biết, mặc dù Đà Nẵng có các trường đại học như Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Đà Nẵng, Đại học PFT… nhưng số lượng và chất lượng các bài dự thi tại thành phố này còn thấp. Ông Long kỳ vọng, giải thưởng năm nay sẽ thu hút sự quan tâm và tham gia mạnh mẽ hơn từ các ứng viên đến từ TP. Đà Nẵng và dải đất miền Trung. “Các startup ở Đà Nẵng cần mạnh dạn hơn, hãy tranh tài cùng với các sản phẩm của các vùng miền khác để thể hiện mình cũng như tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Nếu các bạn trẻ có đam mê, có mong muốn thì sẽ thực hiện được”, ông Long nói.

Được biết, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã được giới thiệu trong Diễn đàn Người Việt tại Paris (hồi tháng 3/2019) và đã nhận được tín hiệu phản hồi tích cực khi ngay tại sự kiện, ban tổ chức đã nhận được sản phẩm dự thi đầu tiên tham dự từ Tiến sĩ William Nguyễn (Nguyễn Đình Quý), hiện là một nhân vật có tầm ảnh hưởng và đang làm việc tại Mỹ.

Tại buổi giao lưu, các startup và các bạn sinh viên tại Đà Nẵng còn được lắng nghe chia sẻ các thông tin liên quan đến sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gồm xu thế sáng tạo trên nền tảng AI, cơ hội cho các startup lĩnh vực này trong thời kỳ chuyển đổi số, các bước để hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm cụ thể trong lĩnh vực AI.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và báo Dân trí phối hợp tổ chức. Qua 15 năm triển khai, giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học ứng dụng, y dược và môi trường.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phat-dong-giai-thuong-nhan-tai-dat-viet-2019-tai-mien-trung-120182.html