Phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Ngày 23/3, tại đồi Khí tượng Phù Liễn (Hải Phòng), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 với chủ đề: 'Mặt trời, Trái đất và Thời tiết' (The Sun, the Earth and the Weather).

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Công Thành - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; ông Trần Hồng Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Về phía các đại biểu nước ngoài, có sự góp mặt của ông Kari Kahilouto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam; Giáo sư Dale Barker - Giám đốc Chương trình Khoa học Thời tiết Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh; Đại diện một số tổ chức Quốc tế… cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 nhằm truyền đi thông điệp của cộng đồng Tổ chức khí tượng trong nước và quốc tế, hỗ trợ các hành động nhằm bảo vệ tính mạng con người và tài sản trước diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, cực đoan. Với đặc thù khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại Việt Nam luôn được quan tâm phát triển. Hiện, trên cả nước có hơn 600 trạm khí tượng, thủy văn, hải văn, ra đa thời tiết, định vị sét... và gần 800 trạm, điểm đo mưa.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: "Chủ đề của Ngày khí tượng thế giới năm 2019 là “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết”, phản ánh tôn chỉ hoạt động của Tổ chức Khí tượng thế giới và vai trò không thể thay thế của các Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia trong việc giám sát hệ mặt trời, đưa ra những dự báo thời tiết hàng ngày, cũng như cung cấp các thông tin thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu quan trọng cho chính quyền các cấp, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông qua sự kiện này, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm và cố gắng trong từng công việc mình đang thực hiện. Mỗi số liệu quan trắc, mỗi thông tin cảnh báo thiên tai của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam đang từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước".

Thứ trưởng Lê Công Thành phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới 2019

Thay mặt các chuyên gia nước ngoài, ông Kari Kahilouto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng của công tác dự báo thời tiết mà các chuyên gia Việt Nam cũng như các đồng nghiệp trên toàn Thế giới đã và đang góp phần đáng kể trong việc giảm nhẹ thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra.

Đại sứ Kari Kahilouto khẳng định, đất nước cũng như các chuyên gia thời tiết Phần Lan đã và sẽ luôn sẵn sàng phối hợp vì sự phát triển của ngành KTTV Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ… để góp phần giúp ngành KTTV Việt Nam phát triển.

Đại sứ Phần Lan Kari Kahilouto phát biểu tại buổi Lễ.

Trong khuôn khổ Lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới, Bộ TN&MT đã tổ chức Tọa đàm “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết - Hành động của chúng ta” giữa cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và cán bộ, viên chức ngành KTTV với nội dung dự báo thời tiết, phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, để đạt hiệu quả cao trong công tác dự báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành khí tượng thủy văn.

"Từ phía các cơ quan khí tượng thủy văn cần phải quan trắc dày hơn, chi tiết hơn để có thể cảnh báo được mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất. Và theo chiều ngược lại, từ người dân, cộng đồng dân cư phải nhận thức tốt hơn những nguy cơ mà thiên tai có thể gây ra. Để làm được việc này, các chính quyền địa phương, đặc biệt là các tổ chức như Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam có vai trò hết sức là quan trọng, và trong những năm qua, các tổ chức xã hội này đã có những hoạt động hết sức thiết thực để nâng cao nhận thức, nâng cao kĩ năng phòng tránh thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi nước ta", ông Thành cho biết.

Tọa đàm “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết - Hành động của chúng ta”

Sau Lễ phát động, tại Trạm Khí tượng Phù Liễn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cũng diễn ra Lễ gắn biển Công trình Trạm Khí tượng trên 100 năm lịch sử tại Trạm Khí tượng Phù Liễn. Đây là cơ sở nghiên cứu về thời tiết, khí hậu, thiên văn từ trường được xây dựng từ năm 1902, trên núi Đầu Sơn, cao 116 m so với nước biển. Cơ sở này được xây dựng sớm nhất Đông Dương theo kiến trúc của Pháp, là nơi khởi nguồn của ngành KTTV Việt Nam, là cơ sở nghiên cứu khoa học, dự báo KTTV cả khu vực Đông Dương.

Lễ gắn biển Công trình Trạm Khí tượng trên 100 năm lịch sử tại Trạm Khí tượng Phù Liễn

Thứ trưởng Lê Công Thành giới thiệu các kỉ vật tại bảo tàng nằm trong Trung tâm KTTV Phù Liễn.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/phat-dong-huong-ung-ngay-khi-tuong-the-gioi-nam-2019-19811