Phát động kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

ĐTO - Sáng ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức lễ phát động kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Lễ phát động được trực tuyến đến 63 điểm cầu cả nước. Tham dự điểm cầu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Tại điểm cầu Đồng Tháp, đồng chí Lê Thành Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Đoàn Tấn Bửu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, ngày càng lây lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng kinh tế toàn cầu và có tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế - xã hội của quốc gia.

Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, đồng chí Trần Thanh Mẫn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài nước; đồng bào ở nước ngoài hãy tích cực tham gia ủng hộ để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch..., hướng đến kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Việt Nam đang đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm có quy mô toàn cầu. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Quốc gia, các Bộ, ngành và địa phương luôn quan tâm đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu. Từ đó đã nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống và đang kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng Chính phủ tin rằng Việt Nam đủ năng lực, ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước nhà. Để thực hiện được điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân chung tay cùng cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã công bố danh sách các tổ chức, tập đoàn, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Sau lễ phát động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã triển khai nhanh các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức lễ phát động tại Đồng Tháp. Đồng thời đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức vận động các nguồn lực ủng hộ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán... giúp người dân ổn định đời sống, an tâm sản xuất.

Phước Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/phat-dong-keu-goi-toan-dan-tham-gia-phong-chong-dich-benh-covid-19-va-ho-tro-dong-bao-thiet-hai-do--89975.aspx