Phát động phong trào 'Bách gia học tập – Đất nước hưng thịnh'

Nhiều nhà khoa học, doanh nhân, trí thức hàng đầu đã đưa ra những ý kiến, giải pháp tâm huyết, thiết thực nhằm phát huy sự đóng góp của đội ngũ trí thức, doanh nhân vào công cuộc dựng xây và phát triển đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ phát động phong trào "Bách gia học tập - Đất nước hưng thịnh" do cộng đồng Bách Gia Trăm Họ Việt Nam tổ chức.

Tại buổi lễ, các nhà khoa học, trí thức, đại diện các dòng tộc đã thực hiện nghi lễ tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dâng hương tưởng niệm các anh hùng dân tộc, các bậc tiên hiền có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 Lễ phát động phong trào "Bách gia học tập – Đất nước hưng thịnh" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ phát động phong trào "Bách gia học tập – Đất nước hưng thịnh" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tới tham dự chương trình, nhiều nhà khoa học, doanh nhân, trí thức hàng đầu đã đưa ra những ý kiến, giải pháp tâm huyết, thiết thực nhằm phát huy sự đóng góp của đội ngũ trí thức, doanh nhân vào công cuộc dựng xây và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hưng thịnh.

Theo các chuyên gia, dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Sự tồn tại và phát triển của đất nước từ xưa đến nay đều do những nhân tài mà có được, đất nước hưng thịnh cũng do những nhân tài tạo nên.

Đất nước ta đang ngày càng đổi mới, phát triển và hội nhập trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Các thế hệ hôm nay vẫn tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông để đưa đất nước ngày càng tiến sâu hơn nữa, xa hơn nữa trên con đường khẳng định vị thế toàn cầu.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, doanh nhân, trí thức.

Chia sẻ tại chương trình, Thạc sĩ Phạm Thị An Thúy - Chủ tịch Bách Gia Trăm Họ Việt Nam rằng, hiện nay đội ngũ trí thức, doanh nhân là lực lượng nòng cốt, tiên phong để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

"Chúng ta cần kiến tạo một cộng đồng doanh nhân trí thức, đoàn kết, học tập suốt đời, cùng hướng về các giá trị nguồn cội, xây dựng hình ảnh riêng về cộng đồng trí thức, doanh nhân Việt Nam vừa phát triển kinh tế vừa gìn giữ, lưu truyền, lan tỏa các giá trị đạo đức, di sản văn hóa gia đình, dòng họ, dân tộc", bà Phạm Thị An Thúy nói.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/phat-dong-phong-trao-bach-gia-hoc-tap-dat-nuoc-hung-thinh-d191069.html