Phát động phong trào 'Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép'

Phong trào tập trung vào các nội dung: Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19; tự giác chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép...

Chiều 14/5, tại UBND xã Khánh An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (BĐBP An Giang) phối hợp với UBND xã Khánh An (huyện An Phú) tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.

 Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Chính trị viên Đồn BPCK Long Bình phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Chính trị viên Đồn BPCK Long Bình phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát động phong trào với chủ đề “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép” tập trung vào một số nội dung sau: Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch COVID-19; tự giác chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tuyên truyền, vận động người thân hưởng ứng khuyến cáo 5k của Bộ y tế, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khử trùng, không tập trung đông người, khai báo y tế; không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Khi phát hiện xuất nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về thông báo ngay cho trưởng ấp, chính quyền, y tế địa phương và đồn biên phòng; không chủ quan nhưng cũng không bi quan, dao động; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh sẽ được kiểm soát, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; Tích cực hưởng ứng tiêm Vaccine phòng, chống dịch COVID-19 khi được triển khai và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép.

Đại diện các hộ dân ký cam kết cùng Đồn BPCK Long Bình và UBND xã Khánh An tham gia thực hiện phong trào.

Cũng tại buổi Lễ, đại diện các hộ dân trong xã Khánh An đã ký cam kết tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên 3 nội dung chủ yếu: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương, đồn Biên phòng và hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện “3 không” gồm không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cách trái phép; Khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngày cho Trưởng ấp, y tế ấp, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng.

Sau buổi Lễ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với UBND xã Khánh An đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động bằng “Tiếng loa Biên phòng”, đồng thời tổ chức phát tờ rơi và đến từng hộ dân vận động ký cam kết tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-dong-phong-trao-toan-dan-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-va-xuat-nhap-canh-trai-phep-580560.html