Phát động quyên góp hỗ trợ nhân dân Lào bị thiệt hại sau sự cố vỡ đập thủy điện

Ngày 23-7, đập thủy điện Xepian-Xe Namnoy, thuộc huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) bị vỡ làm ngập 6 ngôi làng gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samong. Thảm họa gây ra đã khiến khiến hơn 1.300 gia đình (khoảng 6.600 người) lâm vào cảnh mất nhà và hơn 130 người bị chết và mất tích.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay quyên góp hỗ trợ nhân dân huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu sau sự cố vỡ đập thủy điện. Ảnh: Thành Phú

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và nghĩa tình quốc tế cao đẹp, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị đã phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Lào vốn đang gặp rất nhiều khó khăn sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Với số tiền quyên góp được (5,5 triệu đồng), Đồn Biên phòng Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay sẽ nhờ UBND huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan (Lào) gửi đến nhân dân huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-dong-quyen-gop-ho-tro-nhan-dan-lao-bi-thiet-hai-sau-su-co-vo-dap-thuy-dien/