Phát động sáng tác ca khúc về đề tài biên giới, biển, đảo và BĐBP

Sau đợt phát động tại Hà Nội, ngày 15-11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam triển khai sáng tác ca khúc về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu tại buổi gặp gỡ các nhạc sĩ. Ảnh: Phương Vy

Chủ đề đợt vận động sáng tác ca khúc tập trung ca ngợi truyền thống và khí phách anh hùng của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Phản ánh chân thực cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; biểu dương những gương điển hình trong chiến đấu, công tác xây dựng đơn vị. Ca ngợi tình đoàn kết quân dân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tình đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội và BĐBP và nhân dân Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước láng giềng cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh làm nhiệm vụ nơi địa đầu Tổ quốc nhiều khó khăn, gian khổ luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các văn nghệ sĩ. Nhiều ca khúc như Đêm Cha Lo; Hát về anh; Chiều biên giới; Gửi em ở cuối sông Hồng; Hoa sim biên giới; Tình đồng đội; Mùa xuân cho em… là những “bài ca đi cùng năm tháng” của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của biên cương Tổ quốc. Thời gian gần đây, cụ thể là sau đợt vận động sáng tác 50 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 20 năm ngày Biên phòng toàn dân, cũng có nhiều ca khúc viết về BĐBP, về biên giới được công chúng nói chung và chiến sĩ Biên phòng nói riêng yêu thích, mến mộ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng và các nhạc sĩ tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Phương Vy

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng cho biết, đợt vận động sáng tác này cũng là dịp để các nhạc sĩ thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần động viên, cổ vũ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng hy vọng, sau đợt vận động này, sẽ có nhiều tác phẩm hay, nhiều ca khúc xuất sắc viết về BĐBP, về cuộc sống và nhân dân về công cuộc chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đợt vận động sáng tác kéo dài từ 8-11-2017 đến 31-10-2018.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-dong-sang-tac-ca-khuc-ve-de-tai-bien-gioi-bien-dao-va-bdbp/