Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số

Sáng 5/12, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức lễ phát động 'Tháng hành động quốc gia về Dân số' và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh viên vì tương lai giống nòi.

Tham dự buổi lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGD – Bộ Y Tế, đồng chí Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ TP Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ TP, các đồng chí lãnh đạo sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ TP.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Đức Hạnh cho biết: Công tác dân số luôn được Đảng và nước ta quan tâm, coi đây là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vấn đề này cũng được TP Hà Nội chú trọng trong thời kỳ mới. Theo đó, thông qua nhiều hoạt động và sự hưởng ứng của nhân dân, công tác dân số của TP Hà Nội đã có những thành tựu đáng kể.

Cụ thể, năm 2018, tỷ suất sinh ước đạt 15,13‰ (giảm 0,17‰ so với năm 2017); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 6,6% (giảm 0,1% so với năm 2017). Cùng với đó, tỷ số giới tính khi sinh vẫn duy trì ở mức 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh ước đạt 75% số bà mẹ mang thai; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh ước đạt 84,1% số trẻ sinh ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGD – Bộ Y Tế bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu về công tác dân số của TP Hà Nội (Ảnh: P.N)

Cũng theo đồng chí Hoàng Đức Hạnh, trong nhiều năm qua, công tác dân số Thủ đô từng bước ổn định về quy mô dân số, giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ trung bình, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng,... Hà Nội hiện nay đang trong thời điểm dân số vàng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác dân số cũng đang đứng trước những khó khăn, bất cập mới. Nguyên nhân bắt nguồn từ quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng chưa ổn định, chất lượng dân số chưa tương xứng với tiềm năng Thủ đô. Do đó, cần tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn tới.

Trước thực trạng tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao, chất lượng dân số còn chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô, tuổi thọ của người dân tăng, tốc độ già hóa dân số cũng tăng, đó là một thách thức lớn của Hà Nội, đòi hỏi phải có kế hoạch chủ động ứng phó. Mặt khác, tầm vóc, thể lực của thanh niên tuy có cao hơn so với bình quân chung của cả nước nhưng còn hạn chế so với các nước trong khu vực…

Đồng chí Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: P.N)

Do đó trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Đức Hạnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/1/2018 của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và các đề án, chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác dân số của thành phố theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung và giải pháp thực hiện công tác dân số ở các cấp, đồng thời nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện của các địa phương. Các cấp chính quyền phải coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể.

Chương trình giao lưu văn nghệ tại lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số (Ảnh: P.N)

Cũng tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGD – Bộ Y Tế bày tỏ sự phấn khởi khi được nghe những kết quả về công tác dân số của TP Hà Nội. Đồng thời, về chủ đề liên quan đến trẻ vị thành niên, thanh niên, là lứa tuổi có đặc điểm tâm sinh lý tương đối đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên không chỉ là việc hướng dẫn các biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục an toàn mà quan trọng hơn là việc chuẩn bị tâm lý tiền hôn nhân, cải thiện đời sống vật chất tinh thần.

Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên, thanh niên trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan mong muốn các cơ quan quan tâm hơn tới nhóm dân số này, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh cho nhóm vị thành niên, thanh niên trao đổi về sức khỏe sinh sản. Ngoài ra cần tích cực truyền thông chuyển đổi hành vi, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn phòng tránh các bệnh tình dục,kiểm soát tầm soát sau sinh, tăng cường kiến thức trong trường phổ thông… cho nhóm tuổi này.

P.Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phat-dong-thang-hanh-dong-quoc-gia-ve-dan-so-84160.html