Phát động trồng 300 cây xanh tại Khu di tích K9

Ngày 12-3, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương Khu di tích K9 và phát động 'Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ.

 Quang cảnh lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về xây dựng và bảo vệ môi trường. Học tập tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ về bảo vệ môi trường, mỗi chúng ta phải biết quý trọng và bảo vệ thiên nhiên, có trách nhiệm xây dựng môi trường sống thật trong sạch, chung tay bảo vệ môi trường. Trồng cây gây rừng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của chúng ta cho hôm nay và mãi mãi muôn đời sau.

Quang cảnh ra quân ứng lễ phát động "Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Để “Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác Hồ” có hiệu ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp đến cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng, lợi ích; nhất là thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông – K9.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Khu di tích K9 đã tiến hành trồng 300 cây dẻ nằm trong khuôn viên Khu di tích K9. Theo dự kiến, năm 2021, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiến hành trồng mới hơn 3.000 cây các loại; mỗi năm sẽ trồng từ 1.000 đến 3.000 cây tại Khu di tích K9, góp sức trong chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 như phát động của thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-dong-trong-300-cay-xanh-tai-khu-di-tich-k9-653938