Phát động ''Tuần đọc Võ Quảng''

Để tưởng nhớ 'nhà văn của tuổi thơ, nhà thơ của tuổi hoa' - Võ Quảng, Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông (1920-2020) và phát động 'Tuần đọc Võ Quảng' từ ngày 17 đến 23-8.

Bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Võ Quảng.

Bộ ấn phẩm mới xuất bản gồm 5 cuốn: Tiểu thuyết "Quê nội" (gồm 2 truyện "Quê nội" và "Tảng sáng"), tập thơ "Ai dậy sớm", tuyển tập "Truyện đồng thoại Võ Quảng", tập truyện "Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Võ Quảng" và tuyển thơ, truyện, phê bình, chân dung "Võ Quảng - Một đời thơ văn".

Trong đó, đáng chú ý là cuốn "Võ Quảng - Một đời thơ văn" do tác giả Châu Tấn, con trai nhà văn Võ Quảng biên soạn. Sách gồm 3 phần.

Phần đầu: "Một đời thơ văn" gồm những tác phẩm thơ văn tiêu biểu của Võ Quảng, như các bài thơ cho thiếu nhi: "Ai dậy sớm", "Gà mái hoa", "Anh đom đóm", "Mời vào"... và các truyện "Cái lỗ cửa", "Cái thăng", "Kinh tuyến và vĩ tuyến", "Chuyện kể ở Đầm Vạc"...

Phần thứ hai: "Những bài viết về văn học thiếu nhi của nhà văn Võ Quảng" gồm những bài tổng kết, định hướng, chia sẻ quan điểm về phương pháp sáng tác cho thiếu nhi, vai trò của văn học thiếu nhi trong phát triển tâm hồn, tính cách trẻ em.

Phần thứ ba: "Võ Quảng - Con người và tác phẩm", tuyển chọn những bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng như: Nguyễn Tuân, Đoàn Giỏi, Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Phong Lê... viết về nhà văn Võ Quảng.

Cùng với bộ ấn phẩm này, Nhà xuất bản Kim Đồng phát động "Tuần đọc Võ Quảng", khuyến khích độc giả chia sẻ về tác phẩm của nhà văn Võ Quảng trên trang Facebook sự kiện "Tuần đọc Võ Quảng" hoặc Nhà xuất bản Kim Đồng.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/975946/phat-dong-tuan-doc-vo-quang