Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Lưu Phương

Sáng 25/5, tại Giáo xứ Phương Thượng (xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Ban đoàn kết Công giáo huyện tổ chức hội nghị phát động nhân rộng mô hình 'Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội'; trao học bổng 'Cùng em vượt khó đến trường'.

Các đại biểu ký cam kết thực hiện mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Lưu Phương.

Các đại biểu ký cam kết thực hiện mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Lưu Phương.

Tại buổi phát động, đại diện Ủy ban MTTQ xã Lưu Phương đã công bố quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình. Đại diện Ban công tác Mặt trận, Trưởng xóm và các hộ gia đình trên địa bàn xóm 1, xóm 2 xã Lưu Phương cùng đại diện giáo xứ Phương Thượng đã ký cam kết thực hiện mô hình.

Một số nội dung cam kết thực hiện bao gồm: Trong việc cưới, khuyến khích tổ chức tiệc trà thay cho tiệc mặn, tiệc mặn thực hiện trong phạm vi gia đình, đồng nghiệp thân thiết và không tổ chức quá 2 ngày, không lợi dụng đám cưới đánh bạc gây mất an ninh, trật tự...

Trong việc tang, cần tổ chức trang nghiêm, văn minh, tiết kiệm; quan tâm thực hiện hình thức hỏa táng, điện táng hoặc an táng một lần; không sử dụng hình thức khóc thuê, không rắc vàng mã trên đường đưa tang...

Trong cả đám cưới và đám tang không sử dụng lòng đường để dựng rạp; không sử dụng nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; hạn chế sử dụng rượu, bia...

Đối với lễ hội, cần thực hiện tốt công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, không xả rác bừa bãi; không lợi dụng việc tham gia các hoạt động lễ hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; không thực hiện các hành vi trái với thuần phong mỹ tục, các hành vi mê tín dị đoan...

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn và các nhà hảo tâm đã trao tặng 15 suất học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lưu Phương, mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thái Học

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/phat-dong-xay-dung-mo-hinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-tai/d20230525113445217.htm