Phát động xây dựng Xã An toàn giao thông đầu tiên ở Tuyên Quang

Mô hình Xã An toàn giao thông đầu tiên trên cả nước đã được triển khai ở Tuyên Quang góp phần nâng cao ý thức chấp hành TTATGT cho người dân.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trên địa bàn Xã An toàn giao thông - Tuân Lộ (Tuyên Quang)

Sáng 5/5, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động tổ chức các hoạt động triển khai mô hình xã An toàn giao thông tại xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Tưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cho biết, TNGT là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình khi người thân của họ ra đi không có ngày trở về, hay trở về mà không còn lành lặn, nỗi đau về thể xác, tinh thần và những tổn thất về vật chất vẫn còn ám ảnh hàng ngày, hàng giờ.

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể để chung tay thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu thiệt hại do TNGT gây ra, sáng 5/5, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang chính thức phát động xây dựng mô hình Xã An toàn giao thông tại xã Tuân Lộ.

Đại diện các thôn trong xã Tuân Lộ ký cam kết phối hợp xây dựng mô hình “Xã An toàn giao thông”

Qua đó, thực hiện các nội dung như: Tổ chức các hoạt động và phát động để đoàn viên thanh niên và người dân trong xã tham gia duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông an toàn như tham gia xây dựng 11,5km QL2C chạy qua địa bàn xã Tuân Lộ thành đoạn đường An toàn giao thông với các tiêu chí: Mặt đường đảm bảo sạch đẹp, êm thuận; Hệ thống biển báo hiệu ATGT đảm bảo đầy đủ, đúng quy chuẩn quốc gia; Xử lý tổ chức giao thông các đường ngang đấu nối vào đoạn tuyến; Xử lý giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ, vi phạm TTATGT.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn xã với đa dạng, sinh động về hình thức và nội dung. Tổ chức các hoạt động tập huấn sơ cấp cứu cho các cán bộ xã, người dân, đoàn viên thanh niên để hỗ trợ sơ cấp cứu TNGT trên địa bàn; thăm hỏi các gia đình nạn nhân không may bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn...

“Mô hình xã ATGT là mô hình mới, lần đầu được Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp với các đơn vị triển khai. Trong thời gian tới, để đạt được kết quả tốt, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan cần duy trì, thường xuyên tổ chức các hoạt động để triển khai các nội dung trên với tinh thần cao nhất và không một phút nào được lơ là, chủ quan”, ông Tưởng nói.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam trao tặng 900 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân xã Tuân Lộ

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, 4 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 5.453 vụ TNGT làm chết 2.570 người, bị thương 4.179 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 567 vụ, số người chết giảm 218 người, số người bị thương giảm 457 người.

Tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn diễn biến rất phức tạp, số vụ TNGT còn nhiều, số người chết và bị thương do TNGT còn cao. Theo thống kê của Bộ Công an, thanh, thiếu niên có liên quan đến 40% số vụ TNGT. Trong khi số vụ TNGT, số người thương vong giảm liên tục; số vụ TNGT do thanh thiếu niên gây ra cũng có giảm nhưng khi tính tỷ lệ trên tổng số tai nạn và thương vong thì lại có xu hướng tăng.

Thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao trong số các đối tượng lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, chạy quá tốc độ, đua xe trái phép, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có GPLX, không đội mũ bảo hiểm, đi xe sai phần đường, làn đường, dàn hàng ngang, hàng 3, hàng 4 vừa đi vừa đùa nghịch...

“Xây dựng mô hình Xã ATGT tại xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là sự sáng tạo trong cách thức, trong xây dựng mô hình có tổ chức triển khai các hoạt động góp phần đảm bảo TTATGT xuất phát từ cơ sở với sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể người dân với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn liền với đặc thù của từng địa phương, từng địa bàn để triển khai”, Thứ trưởng Công nhận định và bày tỏ hi vọng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, tổ chức sẽ mang đến kết quả tốt đẹp, góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng văn hóa giao thông...

Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Văn Hường trao quà động viên cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuân Lộ

Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Văn Hường trao quà động viên cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuân Lộ

Cũng tại lễ phát động sáng 5/5 còn diễn ra Lễ cam kết phối hợp xây dựng mô hình “Xã An toàn giao thông”; chương trình trao tặng 900 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 300 suất thay dầu miễn phí cho bà con xã Tuân Lộ do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam tài trợ; chương trình Tặng quà động viên của Báo Giao thông cho 10 gia đình có người bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuân Lộ...

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại Lễ phát động:

Lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Ủy ban ATGT phối hợp cùng Sở GTVT, Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trên địa bàn xã Tuân Lộ

Công ty Honda Việt Nam tổ chức thay dầu miễn phí cho người dân xã Tuân Lộ

Lễ phát động xây dựng Xã ATGT cùng các hoạt động trong chương trình vẫn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã Tuân Lộ tới tham dự, hưởng ứng

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/phat-dong-xay-dung-xa-an-toan-giao-thong-dau-tien-o-tuyen-quang-d419783.html