Phật giáo Q.12 tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, công tác từ thiện trên 16 tỷ đồng

Sáng 26-1, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Phước (Q.12, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.12 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024.

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN Q.12

Tham dự hội nghị tổng kết có sự hiện diện chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.12, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện các cấp chính quyền TP.HCM, Q.12 và phường sở tại.

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 cho biết trong năm 2023 với sự năng động sáng tạo trong các hoạt động Phật sự, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận đã hoàn thành các Phật sự trọng tâm đề ra, đặc biệt nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người khó khăn trên địa bàn. Hội nghị tổng kết là cơ hội để nhìn lại những hạn chế trong các hoạt động Phật sự, từ đó đúc kết kinh nghiệm để các hoạt động Phật sự năm 2024 có sự phát triển hơn.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng

Tại lễ tổng kết, đại biểu xem video clip báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của Phật giáo Q.12. Theo đó, hiện nay Phật giáo Q.12 có 86 cơ sở, trong đó có 64 cơ sở hợp pháp, 23 cơ sở do Tăng Ni Phật tử tự tạo lập để tu học nhưng không đăng ký sinh hoạt với Ban Trị sự GHPGVN Q.12, với 347 Tăng Ni đang sinh hoạt tu học.

Trong năm, Ban Trị sự GHPGVN Q.12 đã ký xác nhận 79 đơn như: xin thuyên chuyển tôn giáo, cấp chứng nhận Tăng Ni, phát nguyện xuất gia, xin cấp chứng điệp an cư, giới thiệu học Học viện và Cao đẳng Phật học…; tổ chức điểm an cư tập trung tại chùa Quảng Đức và chùa Vĩnh Phước, chùa Long Thạnh và Linh Sơn là điểm an cư tại chỗ, với tổng cộng 306 hành giả; Ban Trị sự hỗ trợ công tác thuyết giảng, lớp giáo lý tại các chùa: tu viện Khánh An, chùa Quảng Đức, Nhật Tâm…; Ban Trị sự tổ chức Đại lễ Phật đản và Kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại trụ sở Văn Phòng Ban Trị sự quận; Văn phòng Ban Trị sự quận được trùng tu và mua trang thiết bị mới. Phân công lịch trực mỗi tuần 3 buổi vào thứ 2, 4, 6 từ 8 đến 10 giờ.

Hiện có hai đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt vào chiều Chủ nhật mỗi tuần: Gia đình Phật tử Vĩnh Phước với 52 đoàn sinh và huynh trưởng; Gia đình Phật tử Phước Thiện với 111 huynh trưởng và đoàn sinh.

Đại biểu tham dự

Ban Thông tin - Truyền thông đã tổ chức lại nhân sự để bảo đảm các hoạt động đưa tin bài và đăng lên trang thông tin điện tử quận.

Ban Pháp chế và Kiểm soát quận cũng đã tổ chức thăm, khảo sát một số cơ sở tự viện cải gia vi tự và khuyến khích các cơ sở đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gắn kết Tăng đoàn Phật giáo quận trong các kỳ Bố-tát. Phân ban Ni giới Phật giáo quận đã tổ chức tập huấn hành chánh điện tử cho chư Ni tại chùa Linh Sơn; phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức buffet chay gây quỹ.

Năm 2023, với sự đồng lòng chung tay góp sức của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Q.12 thực hiện từ thiện trị giá trên 16 tỷ đồng.

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024

Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.12 thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024 của Phật giáo Q.12 với 10 điểm trong đó trọng tâm sẽ tiếp tục thăm viếng, trao đổi với một số cơ sở cải gia vi tự chưa gắn kết với Ban Trị sự GHPGVN Q.12; hướng dẫn thủ tục đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cho một số cơ sở chưa gia nhập Giáo hội…

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể, Bằng công đức đến 13 tập thể và 15 cá nhân Ban trị sự GHPGVN Q.12 đã hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Quế Nhung đại diện chính quyền phát biểu

Phát biểu đại diện chính quyền, bà Nguyễn Thị Quế Nhung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.12 tri ân và ghi nhận những đóng góp trong các mặt hoạt động Phật sự của Phật giáo quận trong năm 2023 mà nổi trội là công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bà mong trong năm 2024, Tăng Ni Phật giáo quận sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo, cùng góp phần xây dựng Q.12 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCm phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tán thán những thành tựu Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN Q.12. Qua đó cho thấy tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể Tăng Ni, Phật tử các tự viện, đồng bào các giới và sự hỗ trợ của các đoàn thể Q.12 tạo nên thành tựu Phật sự, mà nổi bật là công tác an sinh xã hội.

Thượng tọa Thích Thiện Quý mong rằng trong năm 2024 Phật sự Phật giáo quận sẽ có bước phát triển cao hơn năm 2023. Thượng tọa tin tưởng mỗi vị khi khéo giữ gìn giới luật, phạm hạnh, sống trong giới luật, quản lý tốt các cơ sở tự viện, hướng dẫn Tăng Ni tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ pháp luật thì chắc chắn kết quả năm 2024 sẽ thành tựu.

Thượng tọa Thích Lệ Thọ cảm tạ

Hội nghị kết thúc với cảm tạ của Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.12.

Đại đức Thích Pháp Toàn, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận 12 dẫn chương trình

Thượng tọa Thích Lệ Thọ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQVN Q.12

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo TP.HCM

Chư Ni tham dự tổng kết

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức và công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM trao Bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến các tập thể

Trao Bằng công đức đến Hòa thượng Thích Trí Anh, Hòa thượng Thích Trí Tâm - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.12

Có 13 tập thể nhận bằng công đức

và 15 cá nhân Ban trị sự GHPGVN Q.12 nhận Bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2023

Hội nghị tổng kết diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.12 - chùa Vĩnh Phước

Như Danh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phat-giao-q12-tong-ket-hoat-dong-phat-su-nam-2023-cong-tac-tu-thien-tren-16-ty-dong-post70213.html