Phát hãi những hoàng đế Trung Quốc hoang dâm khét tiếng

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, một số hoàng đế Trung Quốc nổi tiếng hoang dâm khiến dân chúng lầm than, khổ cực.

Chiêu Vũ Đế Lưu Thông là một trong những hoàng đế Trung Quốc nổi tiếng hoang dâm khét tiếng lịch sử. Ông hoàng nhà Hán Triệu này say mê rượu chè và đắm chìm trong nữ sắc.

Chiêu Vũ Đế Lưu Thông là một trong những hoàng đế Trung Quốc nổi tiếng hoang dâm khét tiếng lịch sử. Ông hoàng nhà Hán Triệu này say mê rượu chè và đắm chìm trong nữ sắc.

Với bản tính hoang dâm nên ngay từ khi lên ngôi hoàng đế, Lưu Thông tuyển chọn nhiều mỹ nữ vào cung hầu hạ. Không những vậy, ông hoàng này còn sủng hạnh những phi tần của cha.

Thậm chí, Chiêu Vũ Đế còn bắt người bác tên là Lưu Diệu đưa 2 con gái vào cung để hầu hạ ông. Vị hoàng đế này làm như vậy sau khi nhìn thấy dung nhan diễm lệ của 2 mỹ nhân. Hành động dâm loạn của Lưu Thông càng khiến người đời giận dữ hơn khi ông hoàng này đưa 4 người cháu gái của mình nhập cung làm phi tần.

Hoang dâm, háo sắc không kém Chiêu Vũ Đế Lưu Thông là Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Hàng trăm phi tần trong hậu cung không khiến ông hoàng này thỏa mãn. Chính vì vậy, Chiêu Vũ Đế ra lệnh cho người dưới bắt những bé gái chưa đủ tuổi nhập cung để phục dịch.

Theo sử sách, Chiêu Vũ Đế rất thích các bé gái nhỏ tuổi. Những bé gái này nhìn thấy Lưu Thông đều sợ hãi và xấu hổ. Để thỏa mãn dục vọng, ông hoàng này còn tạo ra một số món đồ chơi để dụ các bé gái tham gia các cuộc vui vẻ của mình.

Sự dâm loạn, biến thái của ông hoàng này khiến người đời khiếp sợ hơn khi còn ra lệnh cho họa sĩ vẽ cảnh "mây mưa". Sau đó, Chiêu Vũ Đế treo tranh trong phòng để ngắm.

Hoàng đế Lưu Trường của nhà Nam Hán thời kỳ Ngũ Đại để lại tiếng xấu muôn đời. Thay vì chăm lo xử lý chuyện triều chính, Lưu Trường luôn đắm chìm trong các cuộc hoan lạc với các mỹ nhân.

Suốt ngày, Lưu Trường luôn nghĩ ra đủ mọi cách để tiêu khiển bên các mỹ nhân trong hậu cung. Khi chán các mỹ nhân trong nước, ông hoàng này chuyển sang tuyển các mỹ nhân ngoại quốc vào cung để hầu hạ ông.

Tương truyền, một lần ra ngoài cung, Lưu Trường nhìn thấy một phụ nữ Ba Tư xinh đẹp liền đưa vào cung. Người này giỏi thuật phòng the nên rất được ông hoàng sủng ái. Về sau, mỹ nhân Ba Tư còn tìm thêm cho ông 9 mỹ nhân dâm đãng khác cùng vào cung hầu hạ.

Lưu Trường còn có hành vi bệnh hoạn hơn khi thích ngắm nhìn những người đàn ông khác "vui vẻ" với các mỹ nhân để tìm cảm hứng. Nếu thấy người đàn ông nào quá vô dụng thì Lưu Trường sai người biến họ thành thái giám hoặc làm mồi nuôi hổ báo trong cung.

Mời độc giả xem video: Tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế trong giới siêu giàu Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hai-nhung-hoang-de-trung-quoc-hoang-dam-khet-tieng-1485766.html