Phạt hành chính người cúng bái, rải vàng mã tại khu vực cầu đi bộ sông Hương

Liên quan đến hành vi tổ chức cúng bái, rải vàng mã xuống sông Hương của một nhóm người cách đây vài ngày, cơ quan công an thành phố Huế đã tiến hành xử phạt hành chính các lỗi liên quan.

Cơ quan chức năng thành phố Huế đã tiến hành xử phạt hành chính đối với người có hành vi trực tiếp rải vàng mã xuống sông Hương

Chiều 9/5, thông tin từ Trung tâm điều hành Đô thị thông minh Huế cho biết, Công an thành phố Huế đã tiến hành xác minh, xác định nội dung sự việc nêu trên.

Cụ thể, theo nội dung Báo cáo số 1325/CATP – TH ngày 9/5/2019 của Công an thành phố Huế về việc xử lý ý kiến phản ánh hành vi đốt rải vàng mã xuống sông Hương nêu rõ: “Ngày 6/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 2682/UBND – CT về việc khẩn trương xử lý ý kiến về kiến phản ánh hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nơi công cộng. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Công an thành phố Huế đã tiến hành xác minh, xác định nội dung sự việc như sau:

Vào lúc 18 giờ ngày 5/5/2019, trên sông Hương tại khu vực cầu gỗ lim thuộc phường Vĩnh Ninh, ông Trần Xưng (SN 1966, trú tại Tổ 18, KV6, phường Kim Long, thành phố Huế; nghề nghiệp: lái thuyền) có hành vi neo đậu phương tiện là thuyền du lịch số hiệu TTH – 0075 ở nơi cấm neo đậu và đốt rải vàng mã trực tiếp xuống sông Hương.”

Ngoài ra, cùng thời điểm nói trên, thuyền du lịch số hiệu TTH – 0066 do ông Lê Văn Hiền (SN 1984, trú tại Tổ 16, KV7, phường Phú Hiệp, thành phố Huế) điều khiển cũng neo đậu tại nơi bị cấm.

Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Xưng và ông Hiền.

Cụ thể, “đối với ông Trần Xưng: Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về 02 hành vi “Vứt, thải, bỏ rác rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…” tại Điểm c, Khoản 1, Điều 20 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 3.000.000đ và hành vi “neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu”tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa với số tiền 400.000đ. Tổng cộng số tiền đã phạt là 3.400.000đ.

Đối với ông Lê Văn Hiền: Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu” tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa với số tiền 400.000đ.

Hiện cả ông Xưng và ông Hiền đều đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, báo cáo của Công an thành phố Huế nêu rõ.

Cáo sự việc của Công an thành phố Huế

Trước đó như trong bài “Thản nhiên cúng bái trên bến cầu gỗ lim rồi rải vàng mã xuống sông Hương”, báo Dân sinh đã phản ánh sự việc một nhóm người đi trên thuyền rồng du lịch loại 15 chỗ ngồi, mang số hiệu TTH – 0075 tổ chức cúng bái tại khu vực bến thuyền lên cầu gỗ lim bên bờ sông Hương. Sau khi cúng bái xong, những người này còn thản nhiên mang vàng mã, đồ cúng tế rải trực tiếp xuống sông Hương. Hành vi phản cảm của nhóm người này diễn ra công khai nơi công cộng, ngay trước mặt rất đông khách du lịch.

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm để làm gương.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-rai-vang-ma-xuong-song-huong-bi-phat-hanh-chinh-d97091.html