Phạt hành chính người phụ nữ nhận lỗi thay nam tài xế sau tai nạn

Ngoài xử phạt hành chính người phụ nữ báo thông tin giả, cơ quan chức năng phạt tiền và tước giấy phép lái ôtô 3 tháng đối với tài xế chở bà này.

Sáng 25/12, Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) ra quyết định phạt hành chính bà T.T.T.T. (37 tuổi, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng) với số tiền 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo của bà T. là ông P.Q.N. (40 tuổi) bị phạt hành chính 500.000 đồng và bị tước giấy phép lái ôtô 3 tháng. Lỗi của ông N. là không tuân thủ quy tắc nhường đường tại giao lộ.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ việc xảy ra chiều 12/12 trên quốc lộ 1, đoạn qua phường 10, TP Sóc Trăng. Lúc đó, ông N. chở bà T. trên ôtô biển số 95A. Khi từ đường nhỏ chạy ra quốc lộ 1, ông N. không nhường đường nên va quẹt với xe máy khiến một phụ nữ bị thương.

Trong lúc mọi người đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nam tài xế ôtô rời khỏi hiện trường. Bà T. sau đó xuất trình giấy phép lái xe với cảnh sát giao thông và khai nhận là người lái ôtô gây ra tai nạn.

Từ lời khai của các nhân chứng, cơ quan chức năng trích xuất camera ở khu vực hiện trường, cho thấy bà T. không phải là người lái ôtô lúc xảy ra tai nạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. cho rằng vì lo sợ nên nhận lỗi thay tài xế. Còn ông N. thì cho rằng lúc đó có người thân gọi điện báo tin cần xử lý việc gấp nên rời đi. Trước khi đi, ông có dặn bà T. ở lại hiện trường để làm việc với cảnh sát giao thông.

Phường 10 (khoanh đỏ) ở TP Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hanh-chinh-nguoi-phu-nu-nhan-loi-thay-nam-tai-xe-sau-tai-nan-post1166726.html