Phát hiện 100 vật báu thời Viking trị giá 60 tỷ VNĐ ngay trên cánh đồng

Đây là kho báu quý hiếm và lớn nhất từ trước đến nay của Anh, có nguồn gốc từ thế kỷ 10.

Anh Derek McLennan, người tìm thấy số cổ vật vô cùng có giá trị.

Anh Derek McLennan, người tìm thấy số cổ vật vô cùng có giá trị.

Trang Daily Mail đưa tin cho hay, Derek McLennan, một người đàn ông chuyên dò tìm kim loại quý đã bất ngờ khai quật được một bộ sưu tập cổ vật thời Viking trên một cánh đồng ở Tây Nam Scotland.

Theo trang báo của Anh, đây là kho báu quý hiếm và lớn nhất từ trước đến nay của Anh, có nguồn gốc từ thế kỷ 10.

Một chiếc bình được anh Derek McLennan tìm thấy trong số gần 100 cổ vật khác.

Khoảng 100 vật phẩm bao gồm vòng tay và trâm bạc, một chiếc nhẫn vàng, cây thánh giá Cơ đốc được nạm men và một chiếc châm bằng vàng hình chim hạc.

Một món trang sức cổ từ thời Đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đa số các món đồ trang sức bằng bạc, có những món đồ dệt may và một loạt các trang sức bằng kim loại quý được mô tả là những sản phẩm nổi bật và đặc biệt của các chuyên gia, bao gồm một thỏi vàng, cườm, pha lê và một chiếc cốc mạ bạc trang trí được cho là có nguồn gốc từ Đế chế Byzantine.

Có vẻ như đây là chiếc châm hình chim hạc.

Derek McLennan đã chuyển kho báu cho nhà chức trách, theo đó, các cơ quan có thẩm quyền đã quyết định chuyển kho báu trên cho Bảo tàng quốc gia Scotland để trưng bày.

Một nhóm cổ vật được máy phát hiện kim loại tìm thấy.

Đổi lại, Derek McLennan sẽ nhận được 2,6 triệu USD (khoảng gần 60 tỷ VNĐ). Số tiền này phản ánh giá trị thực của khối cổ vật này trên thị trường.

Một chiếc vòng bằng vàng.

Theo luật Scotland, chủ sở hữu của khu đất nơi kho báu được tìm thấy không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Thánh giá nạm men, đính vàng.

Trong khi những vùng còn lại của Vương Quốc Anh, số tiền này được chia đôi cho người phát hiện và chủ đất.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phat-hien-100-vat-bau-thoi-viking-tri-gia-60-ty-vnd-ngay-tren-canh-dong-d468590.html