Phát hiện 143 người nhập cảnh trái phép qua Hà Giang, đưa đi cách ly

Trong 5 ngày (1-5/10), Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ và đưa vào cách ly 143 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ngày 7/10, Đồn Biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho biết, trong các ngày từ 1/10 đến 5/10, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và đưa vào cách ly 143 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn khu vực từ mốc 446 đến mốc 465 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng.

Công dân nhập cảnh trái phép bị Bộ đội Biên phòng phát hiện. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Quảng Bình, Nghệ An, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh,Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên và Lai Châu.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra y tế bước đầu đối với các công dân và bàn giao cho các khu cách ly theo quy định.

Tân Trường

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/dua-143-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-vao-ha-giang-di-cach-ly-266206.html