Phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh

Trong vòng 1 tuần, Hà Tĩnh xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Hiện, ngành chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang triển khai cùng lúc nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh không lan ra diện rộng.

Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với hộ chăn nuôi sử dụng các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Khánh Chi

Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với hộ chăn nuôi sử dụng các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Khánh Chi

Ngày 22-5, thông tin từ UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện một ổ dịch dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Điểm phát dịch tại hộ chăn nuôi ông Nguyễn Trọng Cuông (thuộc tổ dân phố Hoàng Hoa).

Gia đình ông Hoa có 3 con lợn nái và 7 lợn con. Ngày 20-5 đàn lợn của gia đình ông có biểu hiện bỏ ăn, rồi chết rải rác. Thấy bất thường, ông đã trình báo lên chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Hiện, gia đình đang phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số lợn trong chuồng.

Trước đó, vào ngày 16-5, cũng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên phát hiện đàn lợn 55 con gồm 5 lợn nái, 5 lợn con và 45 lợn thịt của gia đình ông Đặng Văn Toàn (tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên) bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Ông Đoàn cho biết, đàn lợn của gia đình ông xuất hiện triệu chứng sốt, không ăn, lười vận động, một số vùng da chuyển sang màu đỏ…và chỉ sau thời gian ngắn thì lăn ra chết. Sau đó, ông Đoàn đã trình báo với chính quyền địa phương. Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh đã lấy mẫu gửi cơ quan Thú y vùng III xét nghiệm. Kết quả cho thấy đàn lợn của ông Đoàn dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Gia đình đã phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy đàn lợn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với hộ chăn nuôi sử dụng các biện pháp phòng chống dịch như lập chốt, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại.

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết, khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn, không chỉ huyện Cẩm Xuyên mà tất cả các địa phương trên toàn tỉnh đều phải vào cuộc quyết liệt ngăn chặn dịch. Cùng với việc thường xuyên tổ chức vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, khu vực chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất nhằm phòng chống và tránh lây lan virus dịch tả lợn châu Phi ra diện rộng; tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong thời điểm hiện nay.

Khánh Chi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-2-o-dich-ta-lon-chau-phi-tai-ha-tinh/