Phát hiện 3 shop online bán các linh kiện súng săn

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi mua, bán và tàng trữ súng săn.

Các đối tượng đều thường trú tại TP Hà Nội gồm: Trần Mạnh Linh (SN 1986), trú tại đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa; Bùi Quang Thắng (SN 1984) trú tại Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; Vũ Quang Quân (SN 1985), trú tại Phúc Xá, quận Ba Đình; Lò Văn Quý (SN 1997) trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 8h45’ ngày 17-6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên đường Nguyễn Xiển đến đoạn đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển thì phát hiện đối tượng Lò Văn Quý đang đi bộ vào trong ngõ, trên người có đeo 1 túi dạng túi đựng cần câu màu xanh có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính bắt quả tang Lò Văn Quý có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng săn, 1 hộp bằng sắt bên trong có 100 viên đạn và bơm tay của súng.

Theo lời khai của Quý, anh ta đang chờ bạn đón để đi bắn chim ở khu vực tỉnh Hà Nam.

Công an quận Thanh Xuân kiểm tra các khẩu súng bị thu giữ

Công an quận Thanh Xuân kiểm tra các khẩu súng bị thu giữ

Cơ quan Công an kiểm tra các linh kiện để lắp ráp súng săn

Tại cơ quan Công an, lý giải về nguồn gốc khẩu súng, Lò Văn Quý khai, ngày 9-6, anh ta lên mạng xã hội Facebook và trang Youtube tìm và mua ở một số shop Gia Linh, Quang Anh, Anh Quân các bộ phận của súng để lắp ráp gồm: Khung condor (CD) thẳng ruột, có 3 mảnh, tay cầm nhựa; giảm thanh sumo, 1 kg kẹo (đạn), bình nhôm 0,35, van xả khí có điều áp; 1 cành (nòng súng), 1 bơm FB, 1 ống ngắm BSA... Tổng trị giá số tiền hơn 6 triệu đồng.

Chiều 16-6, sau khi nhận được tất cả số đồ đã đặt, Quý ngồi lắp ráp số đồ trên thành 1 khẩu súng săn và gọi điện cho nam thanh niên tên Hoàng (là bạn xã hội của Quý hiện chưa xác định được nhân thân) để rủ đi Hà Nam bắn chim và bị tổ công tác Công an quận Thanh Xuân kiểm tra bắt quả tang…

Hàng trăm các linh kiện để lắp ráp thành khẩu súng săn bị thu giữ

Ngày 18-6, Viện Khoa Học Hình Sự - Bộ Công an kết luận khẩu súng thu giữ từ Lò Văn Quý là súng hơi cõ nòng 5,5mm, thuộc súng săn, không phải vũ khí quân dụng, hiện tại còn sử dụng để bắn được. 100 viên đạn gửi giám định là đạn chì hình nấm cỡ 5,5mm, thuộc đạn của súng săn. Khi sử dụng súng và đạn trên bắn vào cơ thể người có thể bị thương hoặc chết.

Khẩu súng và đạn nếu bắn trúng người có thể gây tử vong hoặc bị thương

Các khẩu súng săn được thu giữ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Trần Mạnh Linh, chủ shop Gia Linh. Tại cơ quan Công an Linh khai nhận, đầu năm 2020, do có tìm hiểu và biết được bên Trung Quốc có cơ sở sản xuất các chi tiết, linh kiện để lắp ráp thành súng săn, Linh có đặt mua số lượng lớn nòng súng, thân súng, đạn chì cùng một số bộ phận khác của súng săn về Việt Nam.

Sau đó, Linh lập tài khoản Facebook, kênh Youtube lấy tên là Shop Gia Linh để đăng bài, quay video quảng cáo bán các loại linh kiện và chi tiết của súng săn đồng thời để lại số điện thoại để ai có nhu cầu mua hàng sẽ liên hệ.

Để thuận tiện cho việc buôn bán Linh đã thuê 1 căn nhà tại địa chỉ Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) để làm kho chứa hàng; đồng thời Linh mua thêm máy khắc laze để khắc chữ và hình vào các chi tiết súng săn cho đẹp, còn chiếc máy nén thủy lực và chì Linh mua hộ cho một người bạn quen biết ngoài xã hội nhưng người bạn này chưa đến lấy (hiện tại chưa xác minh được nhân thân lai lịch của người này).

Đến nay, Linh đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an 270 nòng súng, 195 khung súng, 1 bộ máy tính, 1 máy khắc laze, 1 máy nén thủy lực và 1 cuộn dây chì có đặc điểm giống với các chi tiết, linh kiện của khẩu súng săn mà Lò Văn Quý giao nộp tra.

Tiếp hành triệu tập đối với Bùi Quang Thắng, chủ Shop Quang Anh, cơ quan Công an làm rõ, Thắng và Linh là bạn bè cùng quê với nhau. Khi biết Linh đang buôn bán chi tiết, linh kiện của súng săn, Thắng liên hệ với Linh để cùng góp tiền buôn bán chung, lợi nhuận từ việc buôn bán Thắng và Linh sẽ chia đôi. Sau đó, Thắng lập tài khoản Facebook tên là Nguyễn Ly tên Shop là Quang Anh để đăng bài bán các chi tiết, linh kiện của súng săn đồng thời ghi lại số điện thoại để khách mua liên hệ.

Tại cơ quan Công an Vũ Quang Quân, chủ Shop Anh Quân Pcp và Huyền Trang Pcp khai nhận: Quân buôn bán chi tiết, linh kiện súng săn từ đầu năm 2020 cho đến nay. Quân cũng tự lập tài khoản facebook mang tên Anh Quân pcp và Huyền Trang pcp để lên mạng đăng bài, video đồng thời để lại số điện thoại cho ai cần mua sẽ liên hệ.

Sau khi biết chồng mình là Vũ Quang Quân bị triệu tập, chị Nguyễn Thị Thu Huyền là vợ của Quân đã tự nguyện giao nộp 8 bộ bơm hơi, 19 bình chứa khí, 16 ống giảm thanh, 6 ống ngắm, 14 van khí, 3 báng súng, 3 nòng súng, 3 van áp suất, 2 bộ laze và lò xo có đặc điểm giống với các chi tiết, linh kiện của khẩu súng săn mà Lò Văn Quý giao nộp mà Quân để tại nhà để phục vụ điều tra.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/phat-hien-3-shop-mua-ban-cac-linh-kien-sung-san-tren-mang-xa-hoi-599918/