Phát hiện 300 tấn hàng lậu đang trên đường tuồn vào nội địa

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện một số đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ.

Hồi 13h chiều nay (13/1), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Lực lượng Công an kiểm kê, tạm giữ trên trên 300 tấn hàng giầy dép, quần áo, hàng tiêu dùng các loại...

14 xe vận chuyển hàng lậu bị phát hiện tại khu vực trạm dịch vụ V52 Hải Dương, Km52, cao tốc Hải Phòng - Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện một số đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ.

Trên đường vận chuyển các phương tiện dừng nghỉ tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, Km52, cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Số hàng nhập lậu chủ yếu do Trung Quốc sản xuất gồm các mặt hàng giầy dép, quần áo, hàng tiêu dùng các loại... được vận chuyển trên 9 xe đầu kéo và 5 xe tải với tổng trọng lượng 300 tấn.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện việc lợi dụng nhập khẩu hàng hóa chính ngạch để trà trộn hàng lậu vào Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/phat-hien-300-tan-hang-lau-dang-tren-duong-tuon-vao-noi-dia-830428.vov